Nghệ An: Khởi công chợ miền núi hơn 101 tỉ đồng

Sáng 20/9, huyện Quế Phong khởi công Dự án xây mới chợ Kim Sơn. Dự án có quy mô hơn 6.000 m2 với tổng mức đầu tư trên 101 tỷ đồng.

Mô hình chợ sau khi hoàn thành

Do chợ cũ xuống cấp, hệ thống đường giao thông nội bộ hư hỏng nặng; mái tôn đã dột nát; hệ thống cấp, thoát nước không còn đáp ứng đủ tiêu chuẩn; hệ thống chiếu sáng, thông gió, thoát mùi,… chưa được đầu tư đã gây ra nhiều bất tiện cho cả người mua và người bán. Đáng ngại hơn, tình trạng người dân lấn chiếm hành lang giao thông để bán hàng gây ách tắc giao thông, xả rác bừa bãi gây bức xúc cho dân quanh chợ.

Các đaịi biểu tham dự lễ khởi công

Vì thế, ngày 2/7/2018, UBND tỉnh Nghệ An đã ký Quyết định số 2715/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án quản lý và khai thác chợ Kim Sơn. Dự án có quy mô hơn 6.000 m2 với tổng mức đầu tư 101,46 tỷ đồng; quy hoạch 389 ki-ốt, trong đó có 27 ki-ốt từ 1 – 3 tầng có thể kinh doanh đa dạng các mặt hàng, từ bách hóa tổng hợp, nông sản, hàng ăn đến thời trang… đáp ứng tốt mọi nhu cầu trao đổi hàng hóa của người dân.

Dự án không chỉ phù hợp với chủ trương đường lối và chính sách của Đảng và Nhà nước, mà còn đáp ứng mong mỏi của người dân và tiểu thương về một môi trường kinh doanh an toàn, thuận lợi, đạt lợi nhuận cao trong tương lai; Góp phần tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo cho người dân địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Giáp, Chủ tịch UBND huyện Quế Phong, phấn khởi: Việc xây dựng chợ mới có ý nghĩa quan trọng trong thu hút đầu tư của huyện. Chợ mới sẽ giúp các tiểu thương có nơi buôn bán tốt hơn, góp phần vào sự phát triển kinh tế của thị trấn nói riêng và huyện miền núi Quế Phong nói chung.

Dịp này, chủ đầu tư cũng đã tặng quà cho các cháu học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn huyện.

HOÀNG TÙNG

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/nghe-an-khoi-cong-cho-mien-nui-hon-101-ti-2020092110155672.htm