Nghệ An: Huyện Thanh Chương ngập lũ giữa trời nắng nóng

Theo ông Nguyễn Khánh Thành - Chủ tịch UBND xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương cho biết, mưa lũ trong hai ngày khiến 53 nhà dân và ki ốt bị ngập úng.

Nghệ An: Người Thanh Chương chịu nước lũ giữa nắng nóng. Ảnh Tri thức trực tuyến.

Trong khi người dân và cơ quan chức năng các huyện miền núi Nghệ An đang khẩn trương khắc phục hậu quả của lũ thì tại các huyện hạ du như Đô Lương, Thanh Chương, Nam Đàn, Hưng Nguyên lại đang đứng trước nguy cơ lũ lớn giữa thời tiết nắng nóng, nhiệt độ trung bình từ 28 - 30 độ C.

Theo đó, lũ ở các huyện miền núi Nghệ An đang xuống nhanh, cộng với việc xả lũ tại các nhà máy thủy điện khiến mực nước ở hạ du sông Lam dâng cao. Đỉnh lũ trên sông Lam, đoạn qua huyện Đô Lương là 16,5m, xấp xỉ báo động II. Nhiều địa phương của huyện Đô Lương, Thanh Chương đã ngập trong nước lũ, Tiền phong đưa tin.

Ghi nhận tại xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương (Nghệ An), nước lũ đang dâng cao khiến nhà cửa của người dân bị ngập, hàng chục hộ dân phải di dời đến vùng an toàn.

Xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương là vùng bán sơn địa, một nửa diện tích của xã là vùng chiêm trũng, lại gần với sông Lam nên địa phương này thường xuyên bị ảnh hưởng của lũ lụt. Cuộc sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn.

Theo ông Nguyễn Khánh Thành - Chủ tịch UBND xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương cho biết, mưa lũ trong hai ngày nay (20, 21/8) đã khiến 10/17 xóm bị cô lập, 53 nhà dân và ki ốt bị ngập, 85 ha lúa, 75 ha đậu, 30 ha sắn, 10 ha rau màu các loại bị hư hỏng hoàn toàn.

Nhận sự chỉ đạo của của chính quyền địa phương, người dân xã Thanh Xuân đã di tản đến vùng an toàn. Đây là địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất của huyện Thanh Chương cho đến thời điểm này.

Theo ghi nhận của PV Tri thức trực tuyến, những hộ dân có nhà bị ngập sâu phải mở đường thoát trên mái ngói. Trong ảnh là ông Nguyễn Văn Sơn (70 tuổi), ở thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương phải trèo lên mái ngói để tránh lũ. Đến ngày 21/8, nước lũ đã rút nhưng vẫn còn rất cao.

Với người dân vùng lũ, những ngày “sống trên nước” này, bữa ăn của cả nhà có thể chỉ là những bát mì tôm. Những thùng mỳ tôm, những bình nước lọc của những tổ chức, cá nhân gửi đến hỗ trợ người dân.

Theo ông Nguyễn Văn Hạnh - Bí thư, khối trưởng khối 1 thị trấn đô lương, đợt lũ này thị trấn có189 hộ dân bị ngập lụt, trong đó khối 1 có 169 hộ. Đến ngày 21/8, phần lớn nước lũ đã rút bớt nhưng vẫn nhiều hộ dân bị ngập vì nước lũ.

Xem thêm: Đỗ xe sang giữa ngã 3, nữ tài xế thách thức tung clip lên facebook

Hạo Nhiên (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/nghe-an-huyen-thanh-chuong-ngap-lu-giua-troi-nang-nong-50184-3.html