Nghệ An hơn 15.000 hộ dân chưa có điện lưới quốc gia

Nghệ An được biết đến là tỉnh có khá nhiều nhà máy thủy điện, hàng năm đã hòa vào lưới điện quốc gia hàng triệu Kwh. Thế nhưng một vấn đề bất cập đó là rất nhiều bản làng sống dưới chân 'cột đèn' vẫn chưa có lưới điện quốc gia.

 Người dân xã Hữu Khuông, Tương Dương chủ yếu dùng thủy điện mini

Người dân xã Hữu Khuông, Tương Dương chủ yếu dùng thủy điện mini

Xã Hữu Khuông - một xã thuộc khu vực lòng hồ thủy điện Bản Vẽ (huyện Tương Dương) hiện chỉ có 3/7 bản có điện lưới. Lâu nay, bà con chủ yếu vẫn thắp sáng bằng đèn dầu, một số ít dùng nguồn điện từ các tuabin nhỏ đặt dọc các khe suối.

Dùng các tuabin nhỏ để phát điện, ngoài vấn đề không đảm bảo an toàn tính mạng cho người và gia súc thả rông, còn gặp những bất cập như nguồn điện không ổn định, thường xuyên bị hỏng hóc, dễ bị mưa lũ cuốn trôi. Thiếu nguồn ánh sáng văn minh là một trở ngại vô cùng lớn để thông qua các phương tiện nghe, nhìn giúp bà con nâng cao dân trí, tiếp cận các kiến thức khoa học kỹ thuật.

Ông Nguyễn Văn Thắng - Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện Tương Dương cho biết: Địa bàn huyện hiện có 5 xã, với 25 thôn bản, trên 1.700 hộ dân chưa có điện lưới quốc gia, tập trung ở các xã Hữu Khuông, Yên Tĩnh, Nhôn Mai, Yên Hòa, Mai Sơn và Lượng Minh.

Việc không có điện, bà con sẽ gặp nhiều trở ngại như khó tiếp cận các thông tin kinh tế, văn hóa, xã hội, ít có cơ hội áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào phát triển nông nghiệp để cải thiện sinh kế.

Theo ông Trịnh Phương Trâm - Giám đốc EVN Nghệ An: Tính đến thời điểm này, Nghệ An có 232 thôn, bản với hơn 15.000 hộ dân chưa được dùng điện lưới, tập trung chủ yếu ở các huyện miền núi như Kỳ Sơn, Tương Dương, Quỳ Châu, Quế Phong.

Nguyên nhân chưa có điện lưới là do các thôn bản ở vùng xa, địa hình sông núi hiểm trở, hạ tầng giao thông miền núi nhiều nơi đầu tư chưa đồng bộ, suất đầu tư lớn trong khi nguồn vốn lại khó khăn.

Cũng theo EVN Nghệ An: Nguồn vốn đầu tư cho lưới điện quốc gia chủ yếu là vốn ngân sách Nhà nước. Lộ trình theo Quyết định 9781 ngày 30/10/2014 của Bộ Công Thương về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Nghệ An, trong giai đoạn 2 (tính đến 2020) sẽ đầu tư lưới điện cho 185 bản, nhưng hiện đang thiếu vốn.

Vì vậy, để đầu tư lưới điện cho các thôn, bản chưa có lưới điện quốc gia, ngành điện vẫn đang phải chờ vào nguồn vốn ngân sách.

Hoàng Trinh

Nguồn Công Thương: http://congthuong.vn/nghe-an-hon-15000-ho-dan-chua-co-dien-luoi-quoc-gia-107356.html