Nghệ An: Hơn 1000 áo ấm đến với học sinh miền biên giới

Trong hai ngày 11-12/12, CLB Liên quân Báo chí Nghệ An phối hợp cùng với Công ty CP Golden City (một công ty bất động sản có trụ sở ở địa bàn thành phố Vinh) và Đoàn thanh niên Công an tỉnh Nghệ An đã trao hơn 1050 suất quà cho học sinh tiểu học và THCS hai xã biên giới Mường Ải và Mường Típ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An.

Đoàn đã trao tặng quần áo ấm cho trẻ em vùng biên

Xã Mường Ải và Mường Típ, huyện Kỳ Sơn là nơi sinh sống tập trung của đồng bào dân tộc Khơ Mú, Mông, Thái… nơi đây, đường đi lại khó khăn, khí hậu khắc nghiệt, đồng bào còn nhiều hủ tục, sản xuất theo phong tục lạc hậu nên cuộc sống còn nhiều khó khăn. Do đó, nhiều em học sinh đến trường vẫn còn thiếu áo ấm, giày dép và sách vở…

Với mong muốn san sẻ một phần khó khăn của các em học sinh nơi đây, nuôi ước mơ con chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã Biên giới nên Liên quân báo chí Nghệ An đã phối hợp cùng Công ty Golden City và đoàn thanh niên Công an tỉnh Nghệ An đã thực hiện chương trình “Áo ấm mùa đông” lần thứ 5 tại hai xã Mường Ải và Mường Típ, huyện Kỳ Sơn.

Tại xã Mường Típ, đoàn đã trao 797 bộ áo ấm cho học sinh 3 trường TH Mường Típ 1, Mường Típ 2 và Trường THCS nội trú Nậm Típ. Đoàn thanh niên Công an tỉnh Nghệ An đã trao 10 suất học bổng trị giá 5 triệu đồng cho năm em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Chiều cùng ngày đoàn đã trao 288 áo ấm cho học sinh trường Tiểu học Mường Ải. Ngoài ra, đoàn cũng đã trao hàng trăm quyển vở, bút cho các em học sinh tại các xã khó khăn này. Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã trao 5 suất học bổng trị giá 5 triệu đồng cho năm học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi.

Chủ tịch CLB Liên quân Báo chí Nghệ An trao quần áo ấm cho trẻ em

Tổng số quà trao lần này có giá trị hơn 200 triệu đồng từ nguồn ủng hộ của công nhân viên Công ty CP Golden City, thành viên CLB Liên quân Báo chí Nghệ An, đoàn thanh niên Công an tỉnh Nghệ An và một số cá nhân, đơn vị khác. Thời gian tới CLB Liên quân Báo chí Nghệ An sẽ tiếp tục có nhiều chương trình ủng hộ để đồng hành cùng ngành giáo dục vùng núi khó khăn, vùng biên giới của tỉnh Nghệ An.

Thầy Nguyễn Hồng Hoa, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Kỳ Sơn chia sẻ: “Kỳ Sơn là huyện biên giới nơi sinh sống của đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn nên nhiều học sinh đến trường còn thiếu đồ ấm, giày dép, sách vở… Những món quà thiết thực lần này của CLB Liên quân Báo chí Nghệ An và các đơn vị phối hợp thật sự đáng quý cho các em học sinh hai xã biên giới khó khăn Mường Ải và Mường Típ. Mong rằng CLB Liên quân Báo chí Nghệ An sẽ có nhiều chương trình thiết thực hơn nữa để giúp đỡ học sinh các vùng khó khăn tại địa bàn miền núi tỉnh Nghệ An”.

Món quà ý nghĩa - trao học bổng

“Đây là hoạt động thường niên của CLB Liên quân Báo chí Nghệ An vào các mùa đông lạnh giá hướng đến học sinh đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn, biên giới. Qua hoạt động này chúng tôi mong muốn nhiều hơn nữa các đơn vị, cá nhân quan tâm đến trẻ em, học sinh đồng bào dân tộc thiểu số vùng khó khăn. Mong rằng sự quan tâm này sẽ giúp các em học sinh tại các vùng khó khăn sẽ chịu khó học tập nuôi ước mơ con chữ đế đưa bản làng mình thoát khỏi khó khăn, nghèo đói và lạc hậu”, ông Lê Văn Giáp, Chú tịch CLB Liên quân Báo chí Nghệ An cho biết.

Hoàng Trinh

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/nghe-an-hon-1000-ao-am-den-voi-hoc-sinh-mien-bien-gioi-80010.html