Nghệ An: Hồ đập vẫn cạn trơ đáy dù đã bước vào mùa mưa

Đã vào cuối mùa mưa nhưng hiện nay nhiều hồ chứa trên địa bàn Nghệ An lại khô hạn, trơ đáy, nguy cơ thiếu nước cho vụ xuân sắp tới đang hiện hữu.

Qua các đợt mưa nhưng hồ chứa Vệ Vừng ở xã Đồng Thành (Yên Thành) chỉ đạt 10% lượng nước. (Ảnh chụp ngày 30/9/2020). Ảnh: Văn Trường

Qua các đợt mưa nhưng hồ chứa Vệ Vừng ở xã Đồng Thành (Yên Thành) chỉ đạt 10% lượng nước. (Ảnh chụp ngày 30/9/2020). Ảnh: Văn Trường

Chúng tôi tìm đến , xã Đồng Thành - hồ chứa lớn nhất huyện Yên Thành vào thời điểm đang mùa mưa, tuy nhiên, lòng hồ đang cạn trơ đáy. Những chiếc thuyền đánh cá nằm im lìm ven lòng hồ, một số diện tích lòng đập mặt đất khô nứt nẻ, cỏ mọc um tùm.

Ông Ngô Xuân Trang - Cụm trưởng Cụm hồ Nam (Xí nghiệp Thủy lợi Yên Thành) cho biết: Hồ chứa Vệ Vừng có dung tích 22 triệu m3 nước, tưới cho trên 500 ha lúa của 7 xã thuộc huyện Yên Thành. Từ khi đi vào hoạt động (năm 1975) đến nay, lần đầu tiên trong lịch sử, mực nước trong hồ xuống mức thấp nhất.

Một số khu vực lòng hồ Vệ Vừng "trơ đáy" trong sáng 30/9/2020. Ảnh: Văn Trường

Theo quy luật, hằng năm vào tháng 6, 7 sau các cơn bão là thời điểm hồ có thể đón nước thượng nguồn đổ về lòng hồ tích nước. Tuy nhiên, mùa hè năm nay mưa đến muộn, ít hơn so với mọi năm, cộng với thời tiết nắng nóng kéo dài khiến mực nước nhiều khu vực của hồ bị trơ đáy. Nếu trời tiếp tục không mưa, nguy cơ thiếu nước phục vụ cho 500 ha lúa xuân tới đây.

Hồ chứa xã Quang Thành (Yên Thành) trâu, bò gặm cỏ giữa lòng hồ. Ảnh chụp ngày 30/9/2020. Ảnh: Văn Trường

Địa bàn huyện Yên Thành có trên 200 hồ chứa lớn, nhỏ, hiện tại hầu hết các hồ chứa đều cạn kiệt nước, sẽ ảnh hưởng trên 4.000 ha lúa vùng hồ chứa.

Đối với hồ chứa Vực Mấu ở phường Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai có dung tích lớn nhất tỉnh cũng đáng lo ngại. Theo Xí nghiệp Thủy lợi Hoàng Mai: Thời điểm này, mọi năm lượng nước tích được trong hồ đạt trên nửa dung tích thiết kế, hồ Vực Mấu phải mở tràn xả lũ vài lần nhưng năm nay, nguồn nước trong hồ bị cạn kiệt nghiêm trọng; những cơn mưa xuất hiện ít hẳn đi. Suốt 9 tháng qua, hồ Vực Mấu mới chỉ đón được 3 trận mưa nhưng cũng chẳng thấm tháp vào đâu. Đến thời điểm này mực nước hồ chứa Vực Mấu chỉ đạt 30/75 triệu m3.

Mực nước hồ chứa Vực Mấu (phường Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai) chỉ đạt 30/75m3 nước, ảnh chụp ngày 29/9/2020. Ảnh: Văn Trường.

Được biết, hồ chứa Vực Mấu có dung tích chứa gần 75 triệu m3 nước, diện tích lưu vực 215 km2, tưới cho gần 1,3 nghìn ha cây trồng và phục vụ nước sinh hoạt cho cả thị xã Hoàng Mai và các khu công nghiệp trên địa bàn. Thời điểm này mọi năm, hồ chứa Vực Mấu đã phải xả nước, nhưng đến thời điểm này mực nước chỉ đạt 30/75 triệu m3.

Hồ chứa nước xã Bài Sơn (Đô Lương) mực nước chỉ còn 20%, ảnh chụp ngày 28/9/2020. Ảnh: Văn Trường

Trước nguy cơ thiếu nước hồ chứa Vực Mấu, mới đây UBND tỉnh đã cho sửa chữa lại cống lấy nước dưới đập để tránh thất thoát, rò rỉ. Theo Xí nghiệp Thủy lợi Hoàng Mai: Nếu trời tiếp tục không mưa, số lượng nước còn lại sẽ được sử dụng tiết kiệm phục vụ tưới lúa vụ xuân; đồng thời huy động các trạm bơm dã chiến bơm nước “hồi quy” ở các ao, sông cụt tưới lúa. Đặc biệt là bơm nước ở các dòng kênh tự chảy lên hỗ trợ cho vùng hồ chứa Vực Mấu.

Theo báo cáo của Chi cục Thủy lợi, Nghệ An là địa bàn có số lượng hồ chứa nhiều thứ 2 trên cả nước, gồm 1.061 hồ chứa, trong đó có 97 hồ chứa do doanh nghiệp Nhà nước quản lý, còn lại là do các địa phương, huyện, xã quản lý. Thời điểm này mọi năm có khá nhiều hồ chứa phải xả nước để đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ nhưng năm nay do nắng nóng kéo dài, ít mưa nên mực nước hồ chứa chỉ đạt từ 20 - 30%, đặc biệt nhiều hồ đã cạn kiệt nước.

Đại diện Chi cục Thủy lợi cho biết thêm: Khoảng đầu tháng 11 tới sẽ hết mùa mưa, nếu trời không mưa sẽ đặt ra mối nguy lớn về khả năng thiết hụt nguồn nước cung cấp cho sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Văn Trường

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/nghe-an-ho-dap-van-can-tro-day-du-da-buoc-vao-mua-mua-274931.html