Nghệ An: Hàng trăm người thắp hương, đổ xô đi xem cá 'thần'

Cá 'thần' xuất hiện từ ngày Mùng 1 Tết, người dân cho là điềm lạ nên kéo nhau đến xem và thắp hương.

Người dân thắp hương cá "thần". Ảnh: Tuổi Trẻ

Chiều 20/2 (mùng 5 Tết Mậu Tuất), trao đổi với báo Tuổi Trẻ , ông Nguyễn Quang Dũng - chủ tịch UBND xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An xác nhận, những ngày qua có hàng trăm người dân trong và ngoài địa phương kéo tới kênh nước trong xã để xem một con cá "lạ".

Hàng trăm người dân đổ xô xem cá "thần". Ảnh: Tuổi Trẻ

Dù chưa đến trực tiếp hiện trường nhưng theo ông Dũng, qua báo cáo của ban công an xã thì con cá này là cá nước ngọt, đầu giống cá trắm, có màu đen, nặng chừng hơn 2kg.

"Đây là lần đầu tiên trên địa bàn có hiện tượng cá xuất hiện lại trùng vào dịp nghỉ Tết. Để ổn định tình hình, ngày mai (21/2), chúng tôi sẽ tổ chức cuộc họp tìm giải pháp", ông Dũng nói.

Theo đó, từ ngày 16/2 (tức mùng 1 Tết), trong lúc đi thắp hương ở nhà thờ tổ về một người dân nhìn thấy dưới kênh nước ở khu vực cầu Lim có con cá nổi lên rất to. Sau đó gọi người đến tìm cách bắt con cá nhưng bất thành.

Do cá xuất hiện dịp Tết, người dân cho rằng đây là cá "thần". Ảnh: ANTĐ

Cho rằng con cá này nổi lên trong ngày đầu năm mới là điềm báo liên quan đến tâm linh nên không ai dám đánh bắt nữa.

Thông tin về con cá nhanh chóng được lan truyền ra khắp nơi, có người còn mang hương hoa đến đoạn kênh nơi con cá nổi để thắp hương cầu may, theo báo An ninh Thủ Đô.

Tổng hợp

Huy Vũ

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/xa-hoi/nghe-an-hang-tram-nguoi-thap-huong-do-xo-di-xem-ca-than-71398.html