Nghệ An: Hàng trăm người khám, nhập viện mỗi ngày do hội chứng viêm màng não
Từ đầu tháng 4/2021 đến nay, mỗi ngày có khoảng 130-150 trẻ đến khám, 20 -30 nhập viện do hội chứng viêm màng não. Tuy nhiên, chưa ghi nhận ca bệnh nào lây chéo trong bệnh viện. Các ca bệnh đều khỏi, xuất viện sau 10-14 ngày điều trị.
Từ đầu tháng 3 trở lại đây, tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, số lượng trẻ mắc hội chứng viêm màng não phải nhập viện điều trị tăng đột biến. Trung bình mỗi ngày có khoảng 130 - 150 trẻ đến khám, và từ 20-30 trẻ nhập viện vì căn bệnh này.
Sáng thứ Hai, ngày 19/4, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An có 151 bệnh nhân đang nằm điều trị, trong đó có tới 132 bệnh nhân mắc hội chứng viêm màng não. Nhiều gia đình cùng lúc có 2-3 trẻ cùng vào. Đơn cử như gia đình chị Nguyễn Thị Hiền ở xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc.
Chị Nguyễn Thị Hiền cho hay: “5 giờ sáng ngày 13/4, con trai chị là cháu P.T.Q, 7 tuổi xuất hiện triệu chứng đau đầu dữ dội, nôn mửa. Sau đó chị đưa con đến khám tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An và được các bác sĩ cho nhập viện tại Khoa Bệnh nhiệt đới. Cháu được các bác sĩ lấy mẫu xét nghiệm và chẩn đoán bị hội chứng viêm màng não.
Và chỉ sau đó 1 ngày, chị gái của cháu P.T.Q là P.T.N.L (13 tuổi) cũng xuất hiện triệu chứng tương tự, nên được đưa vào điều trị cùng em. Đến nay, sức khỏe của 2 chị em đã phần nào hồi phục, các triệu chứng giảm”.
Theo thống kê của Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An: Những năm trước, hội chứng viêm màng não cũng đã xuất hiện song năm nay số lượng bệnh nhân mắc tăng cao hơn nhiều lần. Các ca bệnh bắt đầu xuất hiện từ đầu tháng 3/2021 và bùng phát dữ dội từ đầu tháng 4/2021 đến nay. Cụ thể, bệnh xuất hiện cả 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Ở Nghệ An, bệnh xuất hiện hầu như tất cả các huyện, thành, thị.
Trong số 100 trẻ đến điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi thì số bệnh nhân từ Hà Tĩnh sang chiếm 20,4%; số bệnh nhân ở thành phố Vinh chiếm 18%, Thanh Chương 15,6%, Nghi Lộc 10,8%, Diễn Châu 8%...
Và không riêng gì trẻ em, hội chứng viêm màng não này còn xuất hiện ở người lớn. Từ đầu tháng 4 đến nay, Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh cũng đón nhận 5-6 bệnh nhân vào điều trị căn bệnh này.
Điều đáng nói, đến thời điểm này căn nguyên của bệnh vẫn chưa xác định được rõ ràng. Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An và Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã gửi mẫu (máu, dịch não tủy, phân) ra Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương nhờ xét nghiệm. Song câu trả lời là chưa phân lập được chủng virus. Hai bệnh viện sẽ tiếp tục gửi mẫu để xác định.
Theo Thạc sĩ, bác sĩ Võ Mạnh Hùng - Trưởng Khoa Nhiệt đới, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An: Với các triệu chứng sốt, nôn, đau đầu (hội chứng viêm màng não), chúng tôi nghĩ nhiều đến viêm màng não do Enterovirus (virus đường tiêu hóa). Song để xác định rõ là chủng nào thì rất khó vì virus này có tới 15 chi, 300 loại.
Hiện nay, việc điều trị hội chứng viêm màng não chủ yếu là điều trị triệu chứng như giảm sốt, giảm đau, chống co giật, nếu bất thường thì dùng kháng sinh và theo dõi tránh diễn biến nặng. Bệnh sẽ khỏi sau 10-14 ngày điều trị, không để lại di chứng.
Tuy nhiên theo Thạc sĩ, bác sĩ Võ Mạnh Hùng: Nếu không điều trị thì rất có thể bệnh sẽ chuyển biến nguy hiểm, có thể dẫn đến tử vong nếu chuyển sang viêm não. Bệnh cũng có thể tái mắc nhiều lần.
Thông tin thêm từ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An: Khi nhập viện điều trị, các ca bệnh này đều khỏi và xuất viện sau 10-14 ngày điều trị; không phải chuyển tuyến bất cứ bệnh nhân nào. Hiện tại, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An chưa ghi nhận ca bệnh nào lây chéo giữa các bệnh nhi và người chăm trẻ. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, ngay từ đầu mùa, Bệnh viện đã thực hiện cách ly riêng, nghiêm ngặt các ca bệnh có biểu hiện viêm màng não cũng như các bệnh lây nhiễm khác ở trẻ em.