Nghệ An: Hàng nghìn người về đền Cờn sau Tết cầu may
Từ xa xưa, người dân xứ Nghệ truyền nhau câu ca: 'Nhất Cờn, nhì Quả, tam Bạch Mã, tứ Chiêu Trưng' nên trong những ngày đầu năm đã có rất đông du khách thập phương đến Đền Cờn cầu an.
Đền Cờn đã được gần 800 năm tuổi nằm trên gò Diệc, hướng mặt ra sông Hoàng Mai, tại phường Quỳnh Phương (thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An). Đây là nơi thờ Tứ vị Thánh Nương (đền trong) và vua quan nhà Tống (đền ngoài).
Đền Cờn được xây dựng từ thời Trần, phát triển quy mô vào thời Lê, trùng tu nhiều ở thời Nguyễn, do vậy mang đậm phong cách kiến trúc cuối thời Lê đầu thời Nguyễn. Trải qua thời gian và những biến cố, ngôi đền trong hiện chỉ còn lại tòa Nghi môn, Chính điện, Trung điện, Hạ điện và tòa ca vũ.
Dưới đây là một số hình ảnh người dân địa phương và du khách thập phương nô nức về đền Cờn dâng hương cầu an những ngày đầu năm mới: