Nghệ An: Hạn hán được cải thiện nhờ cơn mưa vàng

Do nắng nóng kéo dài và không có mưa trong một thời gian dài đã làm cho hàng ngàn hecta lúa của Nghệ An có nguy cơ cháy khô do hạn hán. Tuy nhiên, cơn mưa 'vàng' đầu tháng 7 vừa qua đã giúp cho tình trạng hạn hán tại đây được cải thiện.

Không chỉ giúp cho hàng ngàn hecta lúa tránh được khô hạn mà còn làm cho diện tích trồng màu xanh tươi trở lại.

Người dân tranh thủ có mưa để ra đồng nhổ những cây lúa chết khô do hạn (ảnh Báo Nghệ An)

Tranh thủ ngay sau khi trời mưa, bà con nông dân đang tập trung ra đồng lấy nước vào các chân ruộng, đồng thời đắp bờ để tránh thất thoát nước phục vụ lúa chuẩn bị làm đòng, bởi đây là thời kỳ cây lúa rất cần nước tưới để tích dinh dưỡng.

* Không chỉ ở Nghệ An, hơn 1.100ha lúa hè thu ở Hà Tĩnh cũng vừa được thỏa "cơn khát".

Hà Tĩnh có trên 1.100 ha lúa hè thu bị hạn, đe dọa quá trình sinh trưởng. Việc có mưa vào giai đoạn này đã giải quyết được nguồn nước từ đồng ruộng, chấm dứt hạn hán trên lúa hè thu.

Hơn 1.100ha lúa ở Hà Tĩnh đã được cứu hạn

Ông Lê Ngọc Hà, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Cẩm Xuyên, cho biết: “Đợt mưa này sẽ cung cấp lượng nước quan trọng, góp phần tiết kiệm được nước từ hồ đập.

Từ ngày 2/7, các đầu mối tưới đã được đóng trong 4 ngày để vệ sinh, sửa chữa một số điểm xuống cấp vì thời gian nắng nóng kéo dài. Huyện sẽ phối hợp với công ty thủy nông để điều tiết nước phù hợp với thời tiết”.

Nông nghiệp là trụ cột kinh tế của Hà Tĩnh

Đây là khẳng định của Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh tại hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2018 – 2023 do Hội Nông dân Hà Tĩnh vừa tổ chức.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh (ảnh Báo Hà Tĩnh)

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh cho rằng, nông nghiệp Hà Tĩnh đã có những đóng góp rất lớn vào sự phát triển của tỉnh. Có nhiều thời điểm, nông nghiệp phát triển mạnh mẽ và có tốc độ tăng trưởng cao so với cả nước. Trong xây dựng NTM, Hà Tĩnh cũng có nhiều điểm sáng, được các địa phương khác đánh giá cao.

Thời gian tới, Hà Tĩnh vẫn xác định nông nghiệp là trụ cột kinh tế và phấn đấu xây dựng ngành nông nghiệp ngày càng hiện đại trên cơ sở tập trung vào phát triển cây con chủ lực, phát huy lợi thế địa phương, gắn với tích tụ ruộng đất, cơ giới hóa. Bên cạnh đó, gắn liền người sản xuất với người tiêu dùng để giải quyết khâu tiêu thụ sản phẩm. Ông Thanh cho biết.

Huyện Minh Hóa: 3 xã công bố xuất hiện dịch tả lợn châu Phi

Huyện Minh Hóa (Quảng Bình) có 3 ổ dịch tả lợn châu Phi, ổ dịch đầu tiên tại xã Xuân Hóa, ổ dịch thứ 2 tại bản KaAi, xã Dân Hóa và ổ thứ 3 tại xã Yên Hóa.

Chốt tiêu độc tại xã Yên Hóa.

UBND huyện cũng đã thành lập 5 chốt tiêu độc khử trùng, bố trí lực lượng túc trực 24/24 giờ để thực hiện nhiệm vụ, đồng thời, tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân đối với công tác phòng, chống dịch, quyết tâm không để xuất hiện thêm ổ dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn.

Ngay sau khi công bố dịch, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện hướng dẫn UBND xã thành lập chốt tiêu độc khử trùng, cung cấp vôi bột, hóa chất để người dân xử lý chuồng trại.

Quảng Trị: Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn

Trong những ngày qua, nắng nóng gay gắt và hanh, khô diễn ra trên diện rộng, nguy cơ cháy rừng ở cấp cảnh báo cực kì nguy hiểm. Tại một số tỉnh, thành phố, cháy rừng đã xảy ra gây thiệt hại lớn về rừng, môi sinh môi trường và ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân

Các lực lượng tại Quảng trị tham gia chữa cháy

Tại địa bàn tỉnh Quảng Trị, thời tiết nắng nóng kéo dài, nhiệt độ tăng cao cùng gió phơn tây nam khiến thảm thực vật trở nên khô kiệt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao.

Theo thống kê, từ tháng 12/2008 đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 92 vụ cháy, làm 1 người chết, 2 người bị thương, tổng thiệt hại ước tính khoảng trên 9,8 tỉ đồng.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cháy, nổ là do người dân đốt thực bì dẫn đến cháy lan.

Để làm tốt công tác phòng chống cháy rừng trong những tháng hè nóng nực này, chính quyền và các lực lượng chức năng đẵ tổ chức nhiều buổi tập huấn cho nhân dân về công tác phòng chống cháy rừng.

Mặc dù đã có mưa trên diện rộng, tuy nhiên nguy cơ và hiểm họa cháy rằng tại các tỉnh vẫn còn rất cao, việc chủ động phòng chống cháy rừng là cần thiết đối với nhân dân và các lực lượng.

Ngọc Thủy (Tổng hợp)

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/nghe-an-han-han-duoc-cai-thien-nho-con-mua-vang-post29014.html