Nghệ An: Hám lợi, em gái đẩy anh trai vào tù

Nhận lời một người đàn ông tên Niệm, Sân và Thôn đi tìm các cháu gái 16 tuổi rồi lừa bán sang Trung Quốc để lấy 30 triệu đồng để tiêu xài.

Sáng 10/4, TAND tỉnh đã đưa vụ án Cụt Thị Sân (SN 1986, trú tại bản Na Lượng 1, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn) cùng đồng bọn phạm tội “Mua bán trẻ em” ra xét xử.

2 anh em Thôn và Sân tại tòa. Ảnh: Khang Hòa

Qua thẩm vấn công khai tại tòa, hành vi phạm tội của các bị cáo được làm rõ: Do hám lợi, sau khi bàn bạc với một người tên Niệm không rõ lai lịch địa chỉ cụ thể, hiện đang sinh sống bên Trung Quốc, Sân đã về bàn với anh trai là Cụt Văn Thôn (SN 1982, trú cùng bản) đi tìm con gái để bán sang Trung Quốc làm vợ.

Mỗi cháu đưa sang Trung Quốc, Sân sẽ trả công cho Thôn 5 triệu đồng.

Khoảng tháng 8/2014, Thôn đến bản Kèo Keng, xã Keng Đu và tìm được hai cháu là L.T.P (SN 1999) và cháu M.T.T (SN 1999) đồng ý đi làm công nhân ở TP Hồ Chí Minh.

Nhận bàn giao hai cháu từ tay Thôn, Sân đưa hai cháu xuống TP Vinh và nói với hai cháu “đi làm ở Sài Gòn lương thấp, đi Trung Quốc làm việc nhẹ mà lương cao. Nếu đi, Sân sẽ trả cho mỗi gia đình 9 triệu đồng/tháng”. Cả hai cháu đồng ý.

Sân đưa hai cháu ra Móng Cái - Quảng Ninh rồi sau đó tiếp tục vượt biên sang Trung Quốc bán cho đối tượng tên Niệm với giá 200 triệu đồng. Nhận tiền xong, Sân gửi về cho 2 gia đình bị hại 170 triệu đồng, Thôn 20 triệu đồng tiền công, còn 10 triệu đồng giữ lại tiêu xài cá nhân.

Sau ba năm bị bán làm vợ cho người đàn ông Trung Quốc, M.T.T được chồng cho trở về quê. Do phải chịu cảnh khổ cực nơi xứ người và không đúng như lời hứa của Sân trước đó nên gia đình đã đưa T ra UBND xã tố cáo hành vi của hai anh em nhà Sân. Sau đó, Sân và Thôn bị bắt giữ.

Tại phiên tòa, cả 2 tỏ ra thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Nhận thấy hành vi phạm tội của hai bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, Sân đã từng một lần phạm tội và bị tuyên phạt 9 năm tù cũng về tội danh này nhưng vẫn không chịu lấy đó làm bài học.

Sau khi cân nhắc, xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX tuyên phạt Sân 8 năm tù, tổng hợp với hình phạt của bản án trước 9 năm tù buộc phải chấp hành hình phạt chung 17 năm tù; Thôn 4 năm tù.

Ngoài ra, TAND tỉnh còn tuyên tịch thu số tiền 190 triệu đồng là số tiền thu lợi bất chính do phạm tội mà có. Sân được tại ngoại chờ thi hành án do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Khang Hòa

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/nghe-an-ham-loi-em-gai-day-anh-trai-vao-tu-192427.html