Nghệ An: Hai ngày xảy ra hai vụ đuối nước trên sông Đào

Hai ngày qua, tại địa bàn tỉnh Nghệ An liên tiếp xảy ra hai vụ đuối nước trên sông Đào khiến hai nam sinh tử vong.

Sáng 4-6, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy thi thể nam sinh N.Đ.T (SN 2004, xã Hòa Sơn, Đô Lương) sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm.

Trước đó, vào chiều 3-6, em N.Đ.T ra khu vực sông Đào dưới cầu Yên Sơn, xã Hòa Sơn tắm mát cùng bạn thì không may bị đuối nước mất tích. Lực lượng cứu nạn cứu hộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với lực lượng tìm kiếm cứu nạn địa phương triển khai tìm kiếm nạn nhân suốt đêm.

Báo động đỏ tình trạng đuối nước trên sông Đào

Báo động đỏ tình trạng đuối nước trên sông Đào

Trước đó, 7g ngày 3-6, lực lượng chức năng cũng tìm thấy thi thể nam thanh niên N.T.V (SN 2003) trên sông Đào. Nạn nhân cùng nhóm bạn tắm mát trên sông Đào tại chân cống Mụ Bà ở địa bàn xã Đông Sơn, huyện Đô Lương thì đuối nước mất tích. Thi thể nam thanh niên sau đó được tìm thấy cách chỗ gặp nạn khoảng 40m.

Liên tiếp các vụ đuối nước thương tâm xảy ra, gia đình, chính quyền các địa phương cần tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo, nhắc nhở con em mình không được tự ý tắm ở các sông, hồ sâu. Nếu không có hành động kiên quyết, nhắc nhở và sát sao với con em mình thì những vụ việc thương tâm như thế sẽ còn tiếp diễn.

Hoàng Phạm

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/nghe-an-hai-ngay-xay-ra-hai-vu-duoi-nuoc-tren-song-dao-242256.html