Nghệ An: Hai cháu bé đuối nước khi đi chăn dê

Cùng nhau đi chăn dê, hai anh em ruột ở xã Nghĩa Thọ, Nghĩa Đàn, Nghệ An rủ nhau xuống ao tắm, không may cả hai em bị đuối nước dẫn đến tử vong.

Chiều 4-8, ông Nguyễn Đức Thuận, Phó chủ tịch UBND xã Nghĩa Thọ, Nghĩa Đàn, Nghệ An cho biết: Trên địa bàn xã vừa xẩy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến hai anh em ruột tử vong. Vụ tai nạn đuối nước xảy ra tại hồ nước thuộc Xóm Men, xã Nghĩa Thọ, Nghĩa Đàn.

Cụ thể, vào khoảng 8g ngày 4-8, 3 cháu bé là anh em ruột con của vợ chồng chị Đậu Thị Tuyết và anh Nguyễn Văn Ngọc ở xóm Men, xã Nghĩa Thọ đi chăn dê cách nhà khoảng vài ba trăm mét.

Ảnh minh họa

Trong quá trình chăn thả dê, hai em Nguyễn Bảo B 9 tuổi, Nguyễn Bảo Kh 7 tuổi rủ nhau lội xuống ao để tắm. Một lúc lâu sau đó, gọi mãi không thấy hai anh trai lên tiếng, em Nguyễn Bảo Quốc ở trên bờ đã chạy về nhà kêu cứu. Tuy nhiên, khi người nhà và bà con quanh xóm chạy đến ao tìm kiếm thì 2 cháu đã tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng có mặt kịp thời để xác định nguyên nhân vụ đuối nước, đồng thời bàn giao thi thể hai cháu cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Chiều cùng ngày, hai cháu đã được gia đình mai táng. Chính quyền xã đã đến viếng, thăm hỏi, động viên và hỗ trợ kịp thời cho gia đình nạn nhân.

Thùy Linh

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/nghe-an-hai-chau-be-duoi-nuoc-khi-di-chan-de-119909.html