Nghệ An giành 81 giải tại Kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia

Trong số 81 giải có đến 7 giải Nhất và trường THPT chuyên Phan Bội Châu tiếp tục nằm trong tốp các trường có số học sinh đạt giải nhiều nhất cả nước.

Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố kết quả thi học sinh giỏi Quốc gia năm học 2020 - 2021. Theo đó, tại Kỳ thi năm nay đoàn học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu có 102 thí sinh tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia.

Kết quả, toàn đoàn có 81 học sinh đạt giải, trong đó có 7 giải Nhất, 25 giải Nhì, 27 giải Ba và 22 giải Khuyến khích. Trong số 7 giải Nhất đạt được trong năm nay, có 1 giải Nhất môn Toán, 1 giải Nhất môn Tin, 1 giải Nhất môn Vật lý, 1 giải Nhất môn Lịch sử, 1 giải Nhất môn Ngữ văn và 2 giải nhất môn Sinh học.

Các học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu trước khi tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia. Ảnh: PV

Các học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu trước khi tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia. Ảnh: PV

Với kết quả này, Nghệ An tiếp tục là một trong những tỉnh đạt thành tích cao nhất tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm nay và dự kiến sẽ tiếp tục có thí sinh được lọt vào vòng 2 để chọn vào đội tuyển quốc gia tham dự các Kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế.

Danh sách 7 học sinh đạt giải Nhất:

Giải Nhất môn Toán: Hoàng Tiến Nguyên - lớp 11 A1

Giải Nhất môn Sinh học: Nguyễn Việt Anh; Vũ Trần Quỳnh Trang - lớp 12 A5

Giải Nhất môn Vật lý: Bùi Thanh Tân - lớp 12 A3

Giải Nhất môn Lịch sử: Nguyễn Khánh Chi - lớp 12 C2

Giải Nhất môn Tin học: Trương Văn Quốc Bảo - lớp 11 A2

Giải Nhất môn Ngữ văn: Nguyễn Thị Thảo Chi - lớp 12 C1

KẾT QUẢ CỤ THỂ CÁC MÔN THI:

Môn Toán: 1 giải Nhất, 4 giải Nhì, 4 giải Ba và 1 giải Khuyến khích

Môn Vật lý: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba và 1 giải Khuyến khích

Môn Hóa học: 3 giải Nhì, 4 giải Ba và 3 giải Khuyến khích

Môn Sinh học: 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 4 giải Ba và 2 giải Khuyến khích

Môn Tin học: 1 giải Nhất, 5 giải Nhì, 1 giải Ba và 2 giải Khuyến khích

Môn Ngữ văn: 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 3 giải Ba và 2 giải Khuyến khích

Môn Lịch sử: 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 4 giải Ba và 2 giải Khuyến khích

Môn Địa lý: 2 giải Nhì, 1 giải Ba và 4 giải Khuyến khích

Môn Tiếng Anh: 3 giải Ba, 4 giải Khuyến khích

Môn Tiếng Pháp: 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 1 giải Khuyến khích.

Mỹ Hà

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/nghe-an-gianh-81-giai-tai-ky-thi-hoc-sinh-gioi-quoc-gia-280778.html