Nghệ An: Giám đốc Sở GD&ĐT đề nghị huyện hỗ trợ đưa đón thí sinh qua đò Phuống

Có 162 học sinh huyện Thanh Chương, Nghệ An phải qua đò Phuống để sang Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách dự thi. Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh đề nghị huyện hỗ trợ những học sinh này qua đò an toàn. Nếu cần thiết bố trí xe ô tô đưa đón bằng đường bộ và hỗ trợ ăn trưa cho tất cả thí sinh.

Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An kiểm tra niêm phong tủ đựng đề thi tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách (huyện Thanh Chương, Nghệ An)

Sáng 24/6, ông Thái Văn Thành – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã đến thăm hỏi gia đình học sinh bị đuối nước ở xã Thanh Tường, huyện Thanh Chương. Sự việc xảy ra vào chiều tối ngày 23/6 khiến ba học sinh bị thiệt mạng. Trong đó, có một học sinh đang học lớp 7 tại Trường THCS Đồng Tường và 2 học sinh lớp 12 của Trường THPT Thanh Chương 1 và Trường THPT Nguyễn Cảnh Chân.

Liên quan đến trường hợp học sinh đuối nước, hiện có thông tin một trong 3 học sinh đuối nước có hành động dũng cảm quên mình cứu bạn. Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An đề nghị lãnh đạo các trường THPT và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Chương cùng với chính quyền địa phương xác minh rõ sự việc.

Nếu có việc học sinh quên mình cứu bạn, thì sớm làm hồ sơ đề nghị truy tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho em đó.

Sở GD&ĐT Nghệ An thăm hỏi, động viên gia đình học sinh bị đuối nước

Sở GD&ĐT Nghệ An thăm hỏi, động viên gia đình học sinh bị đuối nước

Sáng cùng ngày, giám đốc Sở GD&ĐT và một số thành viên trong Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia tỉnh Nghệ An đã đến kiểm tra công tác thi tại Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách và Trường THPT Nguyễn Cảnh Chân (huyện Thanh Chương).

Trong đó, điểm thi THPT Nguyễn Cảnh Chân là nơi 2 học sinh lớp 12 bị đuối nước được bố trí dự thi trước đó. Tại đây, đoàn công tác đã động viên cán bộ, giám thị coi thi và các thí sinh bình tĩnh, tự tin để yên tâm làm bài, hoàn thành tốt Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019.

Kiểm tra các phòng thi tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Cảnh Chân (huyện Thanh Chương)

Hiện, huyện Thanh Chương cũng là địa bàn duy nhất có 162 học sinh từ Trường THPT Đặng Thai Mai qua đò Phuống để sang điểm thi tại Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách. Tuy nhiên, do qua đò tiềm ẩn nguy hiểm, nhiều phụ huynh, học sinh chọn đi đường bộ với quãng đường khoảng 15km.

Ông Thái Văn Thành đề nghị huyện Thanh Chương hỗ trợ những học sinh này qua đò thuận lợi an toàn. Nếu cần thiết sẽ bố trí xe ô tô đưa đón học sinh đến điểm thi và hỗ trợ ăn trưa cho tất cả thí sinh. Đồng thời có phương án đề phòng thời tiết bất thường.

Hồ Lài

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/nghe-an-giam-doc-so-gddt-de-nghi-huyen-ho-tro-dua-don-thi-sinh-qua-do-phuong-4013601-v.html