Nghệ An: Giải cứu cụ bà 80 tuổi kẹt trong đám cháy, nghi do thắp hương ngày Tết

Lực lượng cảnh sát PCCC Nghệ An đã kịp thời giải cứu cụ bà 80 tuổi bị mắc kẹt trong căn nhà 2 tầng bốc cháy ra ngoài.

Lực lượng cảnh sát PCCC Nghệ An đã kịp thời giải cứu cụ bà 80 tuổi bị mắc kẹt trong căn nhà 2 tầng bốc cháy ra ngoài.

Hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: Zing.vn

Hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: Zing.vn

Khoảng 10h ngày 27/1 (mùng 3 Tết), một ngôi nhà bên đường Nguyễn Văn Cừ (TP.Vinh, Nghệ An) bất ngờ bốc khói nghi ngút. Ngọn lửa sau đó lan nhanh ra khắp tầng 2 của ngôi nhà.

Ngay sau khi nhận được tin báo, đội Cảnh sát PCCC số 1 thuộc phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Nghệ An đã điều 20 cán bộ, chiến sĩ cùng xe cứu hỏa đến hiện trường dập lửa. Tại hiện trường, khói lửa bốc lên từ khu vực thờ cúng tại tầng hai ngôi nhà.

Được biết, thời điểm xảy ra hỏa hoạn, một cụ bà 80 tuổi mắc kẹt bên trong đám cháy. Một cán bộ chữa cháy nhận nhiệm vụ giải cứu nạn nhân, những người còn lại tập trung cứu hỏa.

Sau 5 phút, đám cháy cơ bản được dập tắt, nạn nhân được đưa ra ngoài an toàn.

Nguyên nhân vụ cháy nghi xuất phát từ khu thắp hương thờ cúng.

Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, khoảng 8h sáng ngày 27/1, trên địa bàn huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang xảy ra một vụ hỏa hoạn khiến một căn nhà của người dân bị thiêu rụi hoàn toàn.

Theo lời người dân chứng kiến vụ cháy cho biết, sau khi cả gia đình anh Trần Ngọc Hai (ở ấp Xẻo Vẹt, xã Nam Thái A, huyện An Biên) rời khỏi nhà khoảng 30 phút thì căn nhà bốc cháy.

Do nhà bằng cây lá và chứa nhiều vật dụng dễ cháy, nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát mạnh, thiêu rụi hoàn căn nhà. Ước tính thiệt hại căn nhà và tài sản hơn 50 triệu đồng.

Ngay sau khi xảy ra vụ cháy, các ngành chức năng huyện An Biên, cùng chính quyền xã Nam Thái A đã đến hiện trường thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 5 triệu đồng, giúp gia đình sớm vượt qua khó khăn ổn định chỗ ở.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Bạch Hiền (t/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/nghe-an-giai-cuu-cu-ba-80-tuoi-ket-trong-dam-chay-nghi-do-thap-huong-ngay-tet-a309608.html