Nghệ An: Gần 50ha rừng bị thiêu rụi, 1 người chết

Thống kê từ Chi cục Kiểm lâm (CCKL) Nghệ An, từ ngày 20/5 - 2/7, toàn tỉnh xảy ra 10 vụ cháy rừng, thiệt hại 48,42ha; trong đó 35,82ha có rừng; đối tượng rừng chủ yếu là rừng thông nhựa 4 - 5 tuổi.

* Giảm phép, giảm họp ứng trực cháy rừng

Tháng 6 có 7 vụ cháy; thiệt hai 26,42ha, trong đó có rừng là 21,52ha; tháng 7 xảy ra 2 vụ cháy rừng, thiệt hại 19,5ha...

Cảnh báo cháy rừng ở Nghệ An ở cấp cực kỳ nguy hiểm

Đáng chú ý là vụ cháy rừng tại Diễn Yên xảy ra lúc 14h ngày 2/7. Để dập tắt vụ cháy rừng này, cơ quan chức năng đã phải huy động trên 700 lượt người tham gia chữa cháy. Đến 17h cùng ngày, vụ cháy được dập tắt. Nhưng trước đó, vào lúc 16h cùng ngày, lửa đã cháy lan sang rừng xã Đức Thành (Yên Thành). Huyện Yên Thành phải huy động 300 người tổ chức ứng cứu chữa cháy.

Chiều 28/6, gió Lào thổi mạnh cùng với nắng nóng lan rộng, nhiệt độ tăng cao nên khoảnh rừng thông gần nhà ông Nguyễn Đình Luyện, 60 tuổi, xóm 4, Quỳnh Mỹ (Quỳnh Lưu) bị cháy. Ông Luyện mang dụng cụ chữa cháy, lao đi ngăn lửa. Trong khi dập lửa, ngọn lửa bốc cao, lan mạnh theo chiều gió, ông Luyện bỏ chạy nhưng không kịp và bị lửa thiêu tử vong tại đồi thông.

Vụ cháy xảy ra tại huyện Nam Đàn cũng khiến một chiến sỹ thuộc Lữ đoàn 414 đóng chân trên địa bàn tham gia dập lửa bị thương.

Nắng nóng khốc liệt những ngày qua khiến nhiều vụ cháy rừng nhỏ, cháy nhà, bãi rác ở các địa phương như Đô Lương, Nam Đàn, Yên Thành, Diễn Châu, Quỳnh Lưu…

Thời tiết khu vực các tỉnh miền Trung tiếp tục nắng nóng, kết hợp với hiệu ứng gió phơn Tây Nam, nền nhiệt ngoài trời tăng cao lên đến 44 - 45oC, độ ẩm không khí xuống thấp khiến thảm thực bì, bổi vọt dưới tán rừng khô héo, đặc biệt là rừng trồng thông nhựa, nguy cơ cháy rừng báo động cấp V, cấp cực kỳ nguy hiểm.

Tập trung các lực lượng tham gia PCCCR

Chủ tịch tỉnh Nghệ An đã có công điện khẩn về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống cháy rừng, yêu cầu cả hệ thống chính trị, các cơ quan ban, ngành hạn chế giải quyết nghỉ phép, nghỉ chế độ, giảm các cuộc họp không cần thiết, tập trung nhân lực cho PCCCR, bố trí lực lượng đủ để thường trực xử lý các tình huống cháy rừng.

VĂN DŨNG

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/nghe-an-gan-50ha-rung-bi-thieu-rui-1-nguoi-chet-post221936.html