Nghệ An: Gần 5.000 đoàn viên ra quân giúp người dân khắc phục sau mưa lũ

Nhằm nhanh chóng giúp nhân dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An đã chỉ đạo các huyện, thị đoàn tổ chức lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia giúp người dân khắc phục hậu quả do cơn bão số 4.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An chỉ đạo các cấp bộ Đoàn huy động gần 5.000 đoàn viên, thanh niên, bao gồm lực lượng thanh niên tình nguyện từ các cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang phối hợp lực lượng thanh niên tình nguyện tại chỗ, rà soát, nắm bắt tình hình thực tế tại địa phương, tham gia các hoạt động khắc phục hậu quả bão số 4 và mưa lũ gây ra.

Cụ thể, Huyện đoàn Con Cuông, Quỳ Hợp, Tân Kỳ, Quỳ Châu, Tương Dương, Thái Hòa, Kỳ Sơn… đã huy động cán bộ, đoàn viên, thanh niên tình nguyện cùng với các lực lượng khác vận chuyển, di dời người và tài sản của người dân đến nơi ở an toàn, giúp đỡ hàng trăm gia đình bị thiệt hại dọn dẹp mặt bằng...

Các cấp bộ Đoàn cũng tăng cường tuyên truyền người dân không xúc cá, vớt củi dọc hai bên bờ suối trong những ngày mưa to; phối hợp cùng với lực lượng chức năng chủ động các biện pháp ứng phó với mưa lũ, rà soát, di dời người và tài sản ra khỏi vùng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các phong trào tình nguyện bằng những việc làm thiết thực, cụ thể để giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ; duy trì và phát triển các đội hình thanh niên xung kích sẵn sàng kịp thời ứng phó, phòng, chống và khắc phục hậu quả do thiên tai, bão lũ gây ra.

Một số hình ảnh đoàn viên thanh niên các địa phương giúp người dân:

Thanh niên Kỳ Sơn phối hợp với lực lượng chức năng tìm kiếm những người bị nạn trong cơn bão số 4. Ảnh: Huyện đoàn Kỳ Sơn

Đoàn viên, thanh niên Chi đoàn bản Mò Nừng, Mường Lống, Kỳ Sơn khắc phục hậu quả sau cơn bão. Ảnh: Huyện đoàn Kỳ Sơn

Tuổi trẻ và nhân dân vùng cao huyện Kỳ Sơn chung tay khắc phục hậu quả sau cơn bão số 4. Ảnh: Huyện Đoàn Kỳ Sơn

Huyện đoàn Tương Dương thành lập 31 đội thanh niên xung kích gần 500 thanh niên ra quân, hỗ trợ giúp đỡ bà con nhân dân. Ảnh: Huyện đoàn Tương Dương

Tuổi trẻ Tương Dương giúp dân di chuyển đồ đạc sau bão số 4. Ảnh: Huyện đoàn Tương Dương

Huyện đoàn Con Cuông đã huy động hơn 150 đoàn viên, thanh niên và các đội thanh niên xung kích phối hợp với lực lượng vũ trang tích cực giúp nhân dân ứng phó với mưa lũ, hạn chế mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra tại các xã, thị. Ảnh: Huyện đoàn Con Cuông

Huyện đoàn Tân Kỳ huy động 1.000 đoàn viên tham gia tất cả các đơn vị ,các xã vùng ven sông Con, xã Tân Long, Tân Phú, Nghĩa Thái… khắc phục tại chỗ. Đặc biệt, Đoàn xã Tân Hương đã thành lập đội thanh niên xung kích tổ chức ứng phó và khắc phục hậu quả của cơn bão số 4. Ảnh: Huyện đoàn Tân Kỳ

Tuổi trẻ Tân Kỳ đã làm rào chắn 2 đầu tại các điểm tràn bị ngập sâu như tràn Bông Trồi, các điểm ngập sâu, đoạn đường xóm 3, giúp đỡ một số hộ dân vận chuyển tài sản, thu hoạch cá, giăng lưới giữ cá đề phòng nước dâng cao. Ảnh: Huyện đoàn Tân Kỳ

Huyện đoàn Quỳ Châu huy động hơn 60 đoàn viên, thanh niên xã Châu Phong ra quân nạo vét tuyến đường hơn 200 m tại cầu bản Lìm, xã Châu Phong. Ảnh: Huyện đoàn Quỳ Châu

Phương Thúy

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/nghe-an-gan-5000-doan-vien-ra-quan-giup-nguoi-dan-khac-phuc-sau-mua-lu-210986.html