Nghệ An: Gần 43.000 cử tri các huyện miền núi nô nức đi bầu cử sớm

Sáng nay (21/5), gần 43.000 cử tri thuộc các huyện Con Cuông, Quế Phong, Tương Dương, Kỳ Sơn ở Nghệ An thực hiện việc bầu cử sớm. Bầu cử sớm được thực hiện tại khu vực những bản vùng sâu vùng xa, khu vực biên giới rẻo cao đi lại khó khăn phức tạp.

Cử tri các huyện miền núi Nghệ An đi bầu cử sớm.

Cử tri các huyện miền núi Nghệ An đi bầu cử sớm.

Theo thống kê từ Ủy ban Bầu cử tỉnh Nghệ An tại huyện Kỳ Sơn có 31.246 cử tri, với 156 khu vực bỏ phiếu sớm thuộc 16 xã: Mường Ải; Mường Típ; Tây Sơn; Nậm Càn; Tà Cạ; Bảo Nam; Na Ngoi; Keng Đu; Bắc Lý; Mỹ Lý; Đoọc Mạy; Mường Lống; Hữu Kiệm; Na Loi; Huồi Tụ; Hữu Lập.

Huyện Tương Dương có 5.082 cử tri, với 30 khu vực bỏ phiếu sớm thuộc 4 xã: Hữu Khuông; Nhôn Mai; Mai Sơn; Lượng Minh: huyện Quế Phong 3.943 cử tri, với 10 khu vực bỏ phiếu sớm thuộc 5 xã: Tiền Phong; Tri Lễ; Cắm Muộn; Mường Nọc; Nậm Nhoóng; Huyện Con Cuông có 2.425 cử tri, với 11 khu vực bỏ phiếu sớm thuộc 4 xã: Môn Sơn; Châu Khê; Cam Lâm; Thạch Ngàn.

Các cử tri này sẽ đi bầu cử sớm tại 207 điểm bỏ phiếu, chiếm 6,05% tổng số khu vực bỏ phiếu trong toàn tỉnh. Các điểm bầu cử sớm đều nằm ở vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới, việc đi lại hết sức khó khăn, mất nhiều thời gian. Do đó việc thực hiện bỏ phiếu sớm nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác báo cáo, tổng hợp và xử lý kết quả bầu cử ở các khu vực này được thuận lợi; tạo sự thống nhất, đồng bộ trong cả tỉnh.

Bầu cử sớm được thực hiện tại huyện Tương Dương

Công tác bầu cử sớm tại các điểm bầu cử đều được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Công tác tuyên truyền, niêm yết công khai danh sách được thực hiện đầy đủ. Để cử tri nắm rõ từng đại biểu để có sự đánh giá, lựa chọn cho phiếu bầu của mình.

Do có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước nên cử tri tại các khu vực bỏ phiếu sớm đã thực hiện bầu cử nghiêm túc, đúng trình tự và đúng luật. Trong sáng 21/5, nhiều bản làng rực màu cờ đỏ sao vàng, cờ Đảng tung bay, hàng nghìn người dân miền núi rẻo cao phấn khởi, nô nức cầm lá phiếu tự mình lựa chọn những đại biểu ưu tú, đủ đức đủ tài.

Một số hình ảnh ghi nhận tại các điểm bầu cử sớm của Nghệ An:

Cử Tri xã Mai Sơn, Tương Dương háo hức chờ bỏ phiếu tại điểm bầu cử sớm.

Thực hiện bầu cử sớm ở rẻo cao Nghệ An, người dân nô nức ngày hội toàn dân.

Công tác phòng dịch Covid -19 tại các điểm bầu cử cũng được thực hiện nghiêm túc,

Cử tri bản Tủng Hốc, xã Hữu Khuông phấn khởi tự mình lựa chọn và bầu những những đại biểu ưu tú.

Công tác bầu cử sớm tại các điểm bầu cử đều được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Toàn tỉnh Nghệ An có 3.416 tổ bầu cử với tổng hơn 2,2 triệu cử tri được lập và niêm yết. Tỉnh nghệ An có 5 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội; 26 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh; 216 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện; 3.242 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã. Số người ứng cử đại biểu Quốc hội được lập danh sách chính thức qua vòng hiệp thương thứ ba là 23 đại biểu, để bầu 13 đại biểu; số người ứng cử viên HĐND tỉnh là 137 vị để bầu 83 đại biểu; số người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện là 1.222 vị để bầu 737 đại biểu; số người ứng cử viên HĐND cấp xã là 18.333 vị để bầu 10.996 đại biểu.

Hoàng Phạm

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/nghe-an-gan-43000-cu-tri-cac-huyen-mien-nui-no-nuc-di-bau-cu-som-420340.html