Nghệ An: Gần 3,5 nghìn tàu thuyền vào tránh trú bão số 7

Sáng ngày 14/10, thông tin từ Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Nghệ An cho biết, đến thời điểm này, tất cả các phương tiện đang hoạt động trên biển đã vào bờ trú tránh bão an toàn.

Theo đó, tỉnh Nghệ An hiện có 3.485 phương tiện với 17.477 lao động đang trực tiếp đánh bắt hải sản trên biển. Tính đến 14h ngày 13/10/2020, tất cả các phương tiện đang hoạt động trên biển đã vào bờ trú tránh bão an toàn.

Có 22 tàu với 183 lao động vào tránh trú ở các tỉnh bạn, số tàu neo đậu tại bến là 3.463 phương tiện với 17.290 lao động. Ngoài ra, có 25 phương tiện với 12 lao động của 3 tỉnh Quảng Ngãi, Hà Tĩnh và Thanh Hóa vào trú tránh tại các cửa lạch của tỉnh Nghệ An.

Người dân Cửa Lò chuẩn bị ứng phó với bão số 7.

Người dân Cửa Lò chuẩn bị ứng phó với bão số 7.

Đồng thời, trong chiều ngày 13/10, tỉnh Nghệ An đã ban hành Công điện cấm tàu thuyền ra khơi kể từ 15h ngày 13/10/2020.

Ngoài ra, tỉnh Nghệ An dự kiến kế hoạch di dời dân tổng số 2.702 hộ với 10.689 khẩu gồm: Huyện Quỳnh Lưu 490 hộ với 1.639 khẩu; thị xã Hoàng Mai 640 hộ với 3.202 khẩu; huyện Diễn Châu 312 hộ với 745 khẩu; huyện Nghi Lộc 940 hộ với 3.503 khẩu; thị xã Cửa Lò 320 hộ với 1.600 khẩu.

Ngư dân Quỳnh Lưu đưa thuyền lên bờ tránh bão.

Theo ông Phạm Hồng Thương, Phó chánh văn phòng Ban chi huy PCTT và TKCN tỉnh Nghệ An, do chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 7, kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên từ ngày 14 đến ngày 16/10, trên địa bàn tỉnh Nghệ An sẽ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa cả đợt có khả năng đạt từ 150 mm đến 250 mm, có nơi trên 250 mm.

Tính đến 15h ngày 13/10 tất cả các phương tiện ở Nghệ An đang hoạt động trên biển đã vào bờ trú tránh bão an toàn.

Do đó, chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển thường xuyên cập nhật thông tin vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Điền Bắc

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/nghe-an-gan-35-nghin-tau-thuyen-vao-tranh-tru-bao-so-7-520347.html