Nghệ An: Đón nhận và an táng 57 liệt sĩ hy sinh tại Lào

Sáng 8/5, tại cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), Ban công tác đặc biệt 2 Tỉnh Nghệ An và Xiêng Khoảng đã làm lễ bàn giao - tiếp nhận 57 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam hi sinh tại Lào về nước an táng.

Dự lễ có ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Nghệ An, Trưởng ban công tác đặc biệt tỉnh Nghệ An; Đại tá Nguyễn Ngọc Hà, Chỉ huy trưởng Bộ chir huy quân sự tỉnh Nghệ An; phía nước bạn Lào có ông Bua Sỏn Xi Nuôn Thoong, Phó Bí thư, phó tỉnh trưởng, trưởng ban công tác đặc biệt tỉnh; Đại tá Khẳn Thoong Vông Ăm Kha, chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Xiêng Khoảng.

Mùa khô 2019 – 2020, được sự giúp đỡ của nước bạn Lào, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Nghệ An đã không quản ngại khó khăn, gian khổ tìm kiếm, cất bốc được 57 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.

Tại lễ tiếp nhận, đoàn công tác 2 tỉnh, 2 nhà nước bày tỏ lòng thành kính trước anh linh các liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã dành trọn tuổi xuân, anh dũng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và tinh thần hữu nghị quốc tế cao cả.

Hài cốt của 57 liệt sĩ được quy tập đợt này được đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Lộc.

HOÀNG TÙNG

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/nghe-an-don-nhan-va-an-tang-57-liet-si-hy-sinh-tai-lao-20200509091112792.htm