Nghệ An: Đối tượng cầm dao chém thương vong 2 người đòi nợ thuê

Khi thấy 2 người thanh niên được vợ cũ thuê đến để đòi nơ, Nguyễn Quốc Khánh đã dùng dao lao ra tấn công khiến 1 người tử vong, 1 người khác bị trọng thương.

Đối tượng Nguyễn Quốc Khánh

Đối tượng Nguyễn Quốc Khánh

Ngày 20/5, trao đổi với PV, ông Lê Đình Trị, Chủ tịch UBND xã Văn Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An) cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 2 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Quốc Khánh (SN 1969, trú tại xóm 11, xã Văn Sơn) và vợ là chị Nguyễn Thị X. (SN 1971) kết hôn nhưng do cuộc sống không hạnh phúc nên 2 người đã chia tay.

Khi chia tay, Khánh có vay của vợ cũ số tiền hơn 50 triệu đồng. Thấy chồng cũ lâu không trả nợ, chị X. có nhiều lần đòi nhưng bị Khánh khất lần, không chịu trả. Bực tức trước thái độ trây ỳ của chồng cũ chị X. đã thuê 2 người là Nguyễn Kim Đ. (SN 1987, trú tại xã Yên Sơn, huyện Đô Lương) và Nguyễn Công G. (SN 1986, trú tại huyện Nghĩa Đàn) để đòi nợ giúp.

Sau khi đồng ý giúp chị X. đòi lại số tiền chồng cũ nợ, khoảng 10h ngày 18/5, Nguyễn Kim Đ. và Nguyễn Công G. đến nhà Khánh để tìm gặp nói chuyện. Khi biết 2 người được vợ cũ thuê đến để đòi nợ mình, giữa Khánh và nhóm của Đ. và G. đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Bực tức, Khánh đã chạy vào nhà lấy dao đâm chém liên tiếp vào 2 người đòi nợ thuê. Vụ việc khiến Đ. tử vong tại chỗ, G. bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu. Sau khi gây án, đối tượng cầm hung khí rời khỏi hiện trường.

Vụ việc được người dân nhanh chóng thông báo đến chính quyền địa phương. Nhận được tin báo, Công an xã Văn Sơn đã có mặt ghi nhận vụ việc và báo cáo lên Công an huyện Đô Lương để điều tra làm rõ vụ việc.

Đến tối cùng ngày, sau khi gây án và bỏ trốn, biết không thể trốn thoát, đối tượng Khánh đã đến cơ quan chức năng đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

“Tại địa phương Khánh là đối tượng chưa có tiền án, tiền sự và làm nghề thợ xây và cũng chưa từng có mâu thuẫn với ai. Trước đây trong lúc sinh sống cùng nhau, giữa vợ chồng Khánh thường xảy ra cãi vã nên đã ly hôn được một thời gian. Vụ việc trên có nhiều yếu tố phức tạp liên quan đến chuyện đòi nợ nên cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ”, ông Trị nói.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

T.K - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongvietnam.vn/nghe-an-doi-tuong-cam-dao-chem-thuong-vong-2-nguoi-doi-no-thue-67431-5.html