Nghệ An: Doanh nghiệp san ủi trái phép 6.000 m2 đất

Cty CP Phát triển đô thị Vinh (Cty Vinhland) - đơn vị thành viên của Tập đoàn Tecco không thực hiện thi công đường Huỳnh Thúc Kháng theo kết quả thẩm định của UBND TP Vinh. Chưa dừng lại, Cty Vinhland còn ngang nhiên đổ đất đá, xà bần và san gạt hàng nghìn m2 đất do UBND phường Bến Thủy quản lý.

Con đường vào Dự án được UBND TP Vinh thẩm định cho Cty Vinhland xây dựng nhưng đơn vị này lại đắp nền, lu lèn bằng xà bần, gạch ngói vỡ.

Đó là Dự án Khu nhà ở dịch vụ tổng hợp Bến Thủy do Cty Vinhland làm chủ đầu tư. Dự án này gồm tổ hợp chung cư cao 22 tầng với diện tích mặt sàn 2.723 m2 và đất phân lô 3.104 m2. Để thực hiện Dự án này, Cty Vinhland được UBND TP Vinh đồng ý cho đầu tư 1 con đường chạy thẳng vào Dự án nói trên với điều kiện phải thi công theo kết quả thẩm định của thành phố. Vậy nhưng, mới chỉ làm phần nền đường mà đơn vị này đã không thực hiện tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng như UBND TP Vinh yêu cầu.

Cụ thể, vào ngày 7/10/2017 Cty Vinhland có Tờ trình số 207 gửi UBND TP Vinh với nội dung: “Để đảm bảo kết nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực, đặc biệt giải pháp kết nối giao thông vào dự án “Khu nhà ở thấp tầng tại khối 13 phường Bến Thủy”…, đồng thời cải tạo môi trường khu vực này, Cty Vinhland đề xuất được thi công tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng, đoạn từ ngã ba Phong Định Cảng - Nguyễn Văn Trỗi vào Dự án bằng nguồn kinh phí tự có”.

Sau khi nhận được Tờ trình của Cty này, ngày 1/11/2017, UBND TP Vinh có văn bản số 6648 đồng ý chủ trương cho phép Cty Vinhland tự ý bỏ kinh phí đầu tư đường Huỳnh Thúc Kháng. Đồng thời, đề nghị Cty Vinhland triển khai các bước tiếp theo đảm bảo quy định về đất đai, quy hoạch, đầu tư xây dựng…

Tiếp theo, ngày 13/12/2017 UBND TP Vinh có văn bản số 554 /QLĐT – KQTĐ thẩm định thiết kế bản vẽ thi công đường Huỳnh Thúc Kháng với đầy đủ nội dung và quy mô xây dựng.

Thẩm định được cho là nghiêm túc và chắc chắn, nhưng khi thực hiện Cty Vinhland mang cả gạch vỡ, xà bần để lu lèn nền đường. Không những không thực hiện thi công đường theo kết quả thẩm định của UBND TP Vinh, Cty Vinhland còn san ủi trái phép hàng nghìn m2 đất do UBND phường Bến Thủy quản lý khiến dư luận bất bình.

Theo giấy phép số 191/GPXD-UBND do UBND TP Vinh cấp, Cty Vinhland được xây dựng một lán trại tạm phục vụ thi công chung cư cao tầng thuộc Dự án Khu nhà ở dịch vụ tổng hợp tại phường Bến Thủy với diện tích 100m2 (5,0mx20m, cao 5,0m). Vật liệu làm lán trại phải bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật về an toàn và mỹ quan đô thị. Vị trí xây dựng lán trại tạm nằm cách ranh giới đất dự án 2,0 m về phía Tây; nằm trong khu đất khoảng 6000m2 do UBND phường Bến Thủy quản lý.

Tuy nhiên, sau khi có giấy phép, Cty Vinhland đã ồ ạt cho máy móc đổ đất đá, xà bần san lấp, tạo mặt bằng xây dựng. So với diện tích mà UBND TP Vinh cho mượn xây dựng lán trại tạm là 100 m2 thì Công ty này đã ngang nhiên san lấp trái phép lên tới hàng ngàn m2. Điều khiến người dân bức xúc là Cty Vinhland đã thuê hàng loạt xe tải chở cả trăm khối xà bần, vật liệu phế thải xây dựng san lấp trên diện tích không phải của mình. Theo quan sát của chúng tôi thì trên diện tích thửa đất trống khoảng 6.000 m2 do UBND phường Bến Thủy quản lý, Cty Vinhland đã tự ý san lấp gần hết. Rác rưởi, xà bần, các phế thải xây dựng… được Cty này thuê các xe tải chở về chất đống rồi cho máy san gạt mặt bằng không biết với mục đích gì?

Trao đổi với PV báo Đại Đoàn Kết về việc này, ông Nguyễn Khắc Khánh – PCT UBND phường Bến Thủy cho biết: “Việc san lấp của Cty Vinhland như vậy là không đúng, chúng tôi sẽ cho kiểm tra và bắt bốc dỡ ngay. Cty Vinhland chỉ được thực hiện Dự án trên phần diện tích đã được UBND tỉnh Nghệ An giao, không được lấn chiếm hay sử dụng đất kề Dự án mà chưa được phép, chúng tôi đang xin ý kiến thành phố về mức phạt”. Dư luận đặt dấu hỏi phải chăng ngoài khu đất 5.827 m2 đang triển khai Dự án Khu nhà ở dịch vụ tổng hợp Bến Thủy, Cty Vinhland đang có “ý đồ”, thâu tóm khu đất “vàng” hơn 6.000 m2 đang được giao cho UBND phường Bến Thủy quản lý? Việc san lấp trái phép diễn ra lâu nay nhưng không bị kiểm tra, xử lý là điều rất khó hiểu.

Điền Bắc

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/phap-luat/nghe-an-doanh-nghiep-san-ui-trai-phep-6000-m2-dat-tintuc411606