Nghệ An: Điều tra nghi án cha đâm con trai tử vong

Trong cơn nóng giận, ông Lô Văn Viên, trú tại huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) nghi đã dùng dao chém con trai tử vong rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường, lẩn trốn vào rừng sâu.

Chiều 10/6, Ông La Văn Hà, Phó chủ tịch UBND xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ án mạng khiến 1 nạn nhân bị tử vong.

Nạn nhân La Văn Vông nghi bị cha sát hại đến tử vong.

Nạn nhân La Văn Vông nghi bị cha sát hại đến tử vong.

Theo đó, vào khoảng 22h30 ngày 9/6, tại gia đình anh Lô Văn Vông (49 tuổi), trú tại bản Bà, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) xảy ra cãi vã trong gia đình.

Trong cơn nóng giận, bố anh Vông là ông Lô Văn Viên (80 tuổi) đã dùng dao chém con trai trọng thương. Ngay sau đó chính quyền địa phương và người thân đưa nạn nhân đến viện cấp cứu, anh Vông nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu.

Sau khi sự việc xảy ra, nghi phạm là ông Lô Văn Viên nhanh chóng rời khỏi hiện trường và đi vào rừng. Đến nay, cơ quan chức năng vẫn đang truy tìm và vận động nghi phạm Lô Văn Viên ra đầu thú nhưng chưa có kết quả.

Trong diễn biến liên quan, đến 8h ngày 10/6, do vết thương quá nặng, anh Vông đã bị tử vong tại bệnh viện.

Được biết, gia đình ông Lô Văn Viên thuộc diện hộ nghèo tại địa phương, anh Vông là lao động chính trong gia đình có 5 nhân khẩu. Vông là người hiền lành, chưa có vợ, thường ngày đi thả chài lưới và nương rẫy chăm lo cuộc sống cho gia đình.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Kỳ Sơn điều tra làm rõ.

Hữu Tân

Nguồn ANTT: http://antt.vn/nghe-an-dieu-tra-nghi-an-cha-dam-con-trai-tu-vong-275453.htm