Nghệ An: Điện thoại phát nổ, bé trai 7 tuổi dập nát cả bàn tay

Vừa sạc điện thoại vừa chơi game, bé trai 7 tuổi trú tại xóm Bản Lứ, xã Châu Lý, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An thì bất ngờ chiếc điện thoại phát nổ khiến bàn tay của cháu bé trai 7 tuổi dập nát.

Cháu Huy bị dập nát bàn tay do điện thoại bất ngờ phát nổ.

Trưa ngày 22/9, ông Uông Thái Bình - Thôn trưởng xóm Bản Lứ, xã Châu Lý xác nhận, tại địa phương vừa xảy ra trường hợp một cháu trai chơi điện thoại bị nổ dập hết cả bàn tay.

Theo đó, vào khoảng 7h ngày 22/9 trong lúc cả nhà đi vắng, cháu Trương Xuân Huy (SN 2011, học lớp 2), con anh Trương Xuân Phúc, trú tại xóm Bản Lứ, xã Châu Lý, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) ở nhà dùng điện thoại hiệu philip để chơi game. Trong lúc chơi game cháu lấy dây nguồn vừa cắm vào ổ sạc điện để chơi. Bất ngờ, chiếc điện thoại bị phát nổ khiến cả bàn tay cháu Huy bị dập nát.

Bàn tay bị dập nát, khả năng chỉ giữ lại được hai ngón tay

Trao đổi với PV Đời sống Plus, anh Trương Xuân Phúc (bố cháu Huy) cho biết: “Lúc sáng là ngày nghỉ nên cháu ở nhà một mình, mẹ cháu thì đang sinh em nhỏ nằm ở ngoài viện, tôi đang làm ngoài mỏ. Khi sự việc xảy ra cháu được mọi người đưa đi viện cấp cứu. Hiện tay cháu gần như bị dập nát hoàn toàn, khả năng chỉ giữ lại được hai ngón tay".

Hiện cháu Huy đang được cấp cứu, phẫu thuật bàn tay tại bệnh viện nhi Nghệ An.

Xem thêm: Phút kinh hoàng khi cầu Long Kiểng đổ sập, ô tô bị hà bá nuốt

Đức Trình - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/nghe-an-dien-thoai-phat-no-be-trai-7-tuoi-dap-nat-ca-ban-tay-52194-3.html