Nghệ An: Đi vãn cảnh ở chùa Giám, một cháu bé bị rơi xuống hồ nước

Trong lúc đi vãn cảnh ở Thiền viện Trúc Lâm (Chùa Giám, xã Xuân Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An), một cháu bé không may bị rơi xuống hồ nước. May mắn cháu đã được một thầy giáo cứu sống kịp thời.

Sự việc xảy ra vào chiều ngày 2/2, thời điểm trên một cháu bé cùng với mẹ đi chơi Xuân vãn cảnh ở Thiền viện Trúc lâm ở xã Xuân Thành, không may bị rơi xuống hồ nước.

 Cháu bé được thầy giáo cứu vớt kịp thời khi bị rơi xuống hồ nước.

Cháu bé được thầy giáo cứu vớt kịp thời khi bị rơi xuống hồ nước.

Nghe tiếng kêu cứu của mọi người, vừa lúc đó anh Lê Văn Mến (SN 1979, trú xã Hậu Thành, huyện Yên Thành) có mặt, liền bỏ lại giày rồi nhảy xuống hồ nước cứu cháu bé. Do được vớt lên bờ kịp thời nên sau đó cháu bé đã tỉnh trở lại.

Được biết người đã nhảy xuống cứu cháu hiện đang là giáo viên môn thể dục - giáo dục Quốc phòng, Trường THPT Bắc Yên Thành (huyện Yên Thành).

Đức Chung

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/doi-song/nghe-an-di-van-canh-o-chua-giam-mot-chau-be-bi-roi-xuong-ho-nuoc-330202.html