Nghệ An: Đi bắt cá sau bão, bé trai lớp 4 đuối nước thương tâm

3 học sinh rủ nhau bắt cá sau bão số 3 không ngờ bị rơi xuống ao tôm. 2 em biết bơi đã tự vào bờ được, còn 1 em bị đuối nước.

Theo thông tin từ UBND phường Quỳnh Xuân (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An), trên địa bàn phường vừa xảy ra 1 vụ đuối nước thương tâm khiến 1 bé trai 10 tuổi đuối nước.

Theo đó, vào chiều 19/7, 3 em học sinh lớp 4 của Trường Tiểu học Quỳnh Xuân B gồm: Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Tuấn Kiệt và Nguyễn Văn Duy Sinh rủ nhau đi bắt cá tại ao tôm trên địa bàn.

Ao tôm nơi xảy ra vụ việc đáng tiếc

Trong khi ngồi câu cá, cả 3 em không may bị rơi xuống nước. Do biết bơi nên Kiệt và Sinh đã tự bơi được vào bờ và hô hoán mọi người đến cứu Dương. Tuy nhiên, khi người dân nghe tiếng kêu cứu và chạy đến thì đã muộn. Khi vớt lên thì em Dương đã tử vong.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương cũng đã cử các đoàn thể đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ với gia đình nạn nhân.

Lãnh đạo chính quyền địa phương cảnh báo, sau bão Sơn Tinh, nhiều khu vực trũng xảy ra tình trạng ngập lụt, nước dâng cao. Trong khi đó, học sinh đang được nghỉ hè nên cảnh báo các bậc phụ huynh cần quan tâm, để ý đến các cháu nhỏ, đề phòng những trường hợp đuối nước thương tâm.

H.K

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/nghe-an-di-bat-ca-sau-bao-be-trai-lop-4-duoi-nuoc-thuong-tam-post45778.html