Nghệ An đầu tư tiền tỷ xây bể bơi trong trường học

Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng một số trường học ở huyện Diễn Châu đã đầu tư xây bể bơi để dạy bơi cho học sinh trong trường. Qua đó, từng bước đưa môn bơi lội vào trường học và trở thành môn thể dục tự chọn được đông đảo phụ huynh, học sinh ủng hộ, góp phần hạn chế tai nạn đuối nước khi hè về.

Năm 2019, bể bơi với tổng giá trị hơn 3 tỷ đồng được UBND xã Diễn Phúc đầu tư cho Trường Tiểu học Diễn Phúc. Đây là một trong những bể bơi hiện đại đầu tiên được xây dựng tại một ngôi trường công lập của tỉnh. Ảnh: Đức Anh

Năm 2019, bể bơi với tổng giá trị hơn 3 tỷ đồng được UBND xã Diễn Phúc đầu tư cho Trường Tiểu học Diễn Phúc. Đây là một trong những bể bơi hiện đại đầu tiên được xây dựng tại một ngôi trường công lập của tỉnh. Ảnh: Đức Anh

Từ khi bể bơi đi vào hoạt động, phong trào học bơi ở nhà trường đã phát triển rầm rộ. Ảnh: Đức Anh

Mỗi một lớp học được kéo dài 14 buổi, giáo viên đứng lớp là giáo viên dạy thể dục của nhà trường. Thường chỉ sau 3 buổi là các em có thể tự bơi những bước cơ bản. Sau khi hoàn thành khóa học 14 buổi, học sinh được học nâng cao và thành thạo bài bơi tiêu chuẩn giúp học sinh bơi nhanh hơn và tiết kiệm sức. Ảnh: Đức Anh

Bể bơi được xây dựng nhằm mục đích dạy bơi nên thiết kế không sâu, nơi mực nước cao nhất cũng chỉ có 0,8 mét để đảm bảo an toàn cho học sinh. Ảnh: Đức Anh

Việc dạy bơi đang được triển khai bằng hình thức xã hội hóa. Tuy nhiên, lớp học đã nhận được sự ủng hộ của phụ huynh và học sinh bởi mức phí thấp hơn mặt bằng chung, an toàn và thuận lợi cho phụ huynh đưa đón. Điều quan trọng là các em có một sân chơi thú vị để vừa học, vừa chơi và trang bị các kỹ năng cơ bản để phòng tránh đuối nước. Ảnh: Đức Anh

Ngoài bể bơi hiện đại, nhiều trường học trên địa bàn huyện cũng đã trang bị các bể bơi di động để tổ chức dạy bơi cho học sinh. Ảnh: Đức Anh

Tại Trường THCS Phùng Chí Kiên (xã Diễn Yên), từ nguồn tài trợ của cựu học sinh và nguồn tiết kiệm của nhà trường, năm học này bể bơi rộng 100m2 của nhà trường đã đi vào hoạt động. Ảnh: Đức Anh

Hiện hơn 95% học sinh trong trường từ lớp 6 đến lớp 9 đã tham gia học bơi và coi đây là một môn học kỹ năng ngoài các môn học chính khóa. Ảnh: Đức Anh

Để duy trì bể bơi, phụ huynh, học sinh chỉ phải đóng một phần kinh phí rất nhỏ để hỗ trợ việc lọc bể và bơm nước. Nếu được nhân rộng, mô hình học bơi này sẽ góp phần quan trọng để thực hiện việc "phổ cập" bơi trong tất cả các nhà trường, là sân chơi bổ ích cho các em mỗi dịp hè về, góp phần giảm thiểu tình trạng tai nạn đuối nước. Ảnh: Đức Anh

Giáo viên và học sinh chia sẻ về hiệu quả của các lớp học bơi tại nhà trường. Clip: Đức Anh - Mỹ Hà

Nội dung: Mỹ Hà; Ảnh: Đức Anh

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/nghe-an-dau-tu-tien-ty-xay-be-boi-trong-truong-hoc-268228.html