Nghệ An: 'Đặt hàng' các chuyên gia kinh tế tham gia thẩm định những dự án đầu tư lớn

là đề nghị của Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh đối với Tổ tư vấn phát triển kinh tế - xã hội tại buổi làm việc giữa các lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Nghệ An với Tổ tư vấn phát triển kinh tế - xã hội vào tối 27/2.

Toàn cảnh buổi làm việc của các lãnh đạo chủ chốt tỉnh Nghệ An với Tổ tư vấn phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh báo Nghệ An.

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An đã báo cáo một số kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội, xúc tiến và thu hút đầu tư năm 2018; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và định hướng, giải pháp xúc tiến, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Sau đó, Tổ trưởng Tổ tư vấn, nguyên Bộ Trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển đề xuất một số việc sẽ triển khai như: góp ý kiến vào các chính sách, quyết định về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An; hay xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh Nghệ An và thành phố Vinh; mục tiêu cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh Nghệ An...

Phát biểu tại cuộc làm việc, các lãnh đạo tỉnh Nghệ An mong muốn Tổ tư vấn thực hiện một số vấn đề như: tư vấn các vấn đề tầm vĩ mô và nhận nhiều hơn các ý kiến phản biện cho tỉnh Nghệ An.

Đặc biệt mong Tổ tư vấn giúp Nghệ An trong công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và định hướng chiến lược trong thu hút đầu tư.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng hoa các thành viên Tổ tư vấn khi công bố thành lập (ảnh báo Nghệ An)

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An đề xuất Tổ tư vấn "hiến kế" cho Nghệ An lựa chọn đầu tư hạ tầng trong khu vực kinh tế trong điều kiện nguồn lực còn có hạn.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh cũng nhấn mạnh "đặt hàng" Tổ tư vấn tham gia góp ý cho hội thảo định hướng phát TP. Vinh sắp tới thẩm định những dự án đầu tư lớn vào Nghệ An.

Ngoài ra người đứng đầu tỉnh Nghệ An cũng mong muốn, Tổ tư vấn tham gia xây dựng các dự thảo văn kiện phục vụ cho Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Được biết, Tổ tư vấn phát triển kinh tế - xã hội được thành lập Quyết định số 2385/QĐ-UBND ngày 13/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Tổ này gồm 6 thành viên là những chuyên gia kinh tế hàng đầu trong nước. Đó là các đồng chí: Trương Đình Tuyển - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại, nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Nghệ An, Tổ trưởng;

PGS.TS Trần Đình Thiên - nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Tổ phó; Hồ Xuân Hùng - nguyên Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Chủ tịch Tổng hội NN&PTNT Việt Nam; Trần Ngọc Chính - Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng; Tiến sỹ Nguyễn Sỹ Dũng - nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Thái Hương - Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á

Tổ này có 3 nhiệm vụ gồm: Tư vấn cho Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An về các chiến lược, kế hoạch, đề án, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trung hạn và dài hạn; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm.

Tổ cũng phân tích, dự báo, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các chiến lược, đề án, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, trên cơ sở đó tư vấn cho Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An các biện pháp, giải pháp để nâng cao hiệu quả thực thi hoặc đề xuất sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách nhằm đạt được các mục tiêu đề ra.

Trọng Đức

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nghe-an-dat-hang-cac-chuyen-gia-kinh-te-tham-gia-tham-dinh-nhung-du-an-dau-tu-lon-post57582.html