Nghệ An đạt giải Nhì 'Hội thi Y tế cơ sở giỏi năm 2018' toàn quốc

Chung kết Hội thi 'Y tế cơ sở giỏi năm 2018' toàn quốc do Bộ Y tế tổ chức tại Hà Nội vào ngày 30/10. Đội thi y tế cơ sở giỏi tỉnh Nghệ An đã đạt giải Nhì.

Phần thi chào hỏi của Đội thi y tế cơ sở tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thanh Hoa

Tham gia Chung kết Hội thi "Y tế cơ sở giỏi năm 2018" toàn quốc có 6 đội thi là Nghệ An, Hà Tĩnh, Phú Thọ, Yên Bái, Cần Thơ và Bạc Liêu. Đây là những đội thi xuất sắc vượt qua ba vòng thi khu vực Trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.

Tiểu phẩm "Chỉ còn gang tấc" kể về những hủ tục lạc hậu, quan niệm sai lầm về chăm sóc sức khỏe ở vùng sâu, vùng xa. Ảnh: Thanh Hoa

Đội thi Nghệ An có các thành viên là những cán bộ y tế của huyện Quỳ Châu (Ở hội thi cấp tỉnh, đội thi y tế cơ sở giỏi huyện Quỳ Châu đã đạt giải Nhất và được ngành y tế Nghệ An chọn làm đại diện dự thi hội thi khu vực và toàn quốc). Trước khi đến với chung kết hội thi toàn quốc, Đội thi Nghệ An đã giành giải Nhất khu vực Bắc Trung bộ.

Tại Chung kết “Cuộc thi Y tế cơ sở giỏi năm 2018”, các đội thi lần lượt trải qua 3 phần thi gồm màn chào hỏi, kiến thức và tài năng. Với hình thức thể hiện sinh động, độc đáo của từng vùng miền, với mục đích nhằm truyền tải các thông điệp về công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu ở tuyến y tế cơ sở.

Tiểu phẩm "Chỉ còn gang tấc" được bình chọn là tiểu phẩm hay nhất của hội thi. Ảnh: Thanh Hoa

Phần thi tài năng với tiểu phẩm “Chỉ còn gang tấc” của Đội thi Nghệ An được ban giám khảo đánh giá cao. Tiểu phẩm là câu chuyện thực trạng về những hủ tục lạc hậu như trọng nam khinh nữ; mời thầy mo cúng khi ốm đau đang tồn tại ở những địa phương vùng sâu, vùng xa.

Ban tổ chức trao giải Nhì cho đội thi y tế cơ sở Nghệ An. Ảnh: Thanh Hoa

Kết quả chung cuộc, Đội thi y tế cơ sở Nghệ An đạt giải Nhì và tiểu phẩm “Chỉ còn gang tấc” được bình chọn là tiểu phẩm hay nhất. Đội thi y tế cơ sở Hà Tĩnh đạt giải Nhất và hai giải Ba thuộc về đội thi tỉnh Phú Thọ và TP. Cần Thơ./.

Thanh Hoa

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/nghe-an-dat-giai-nhi-hoi-thi-y-te-co-so-gioi-nam-2018-toan-quoc-221080.html