Nghệ An: Danh tính người mẹ sát hại con rồi ôm thi thể lên đường tàu tự tử

Trước khi ôm thi thể con lên đường tàu, Soa điện thoại cho người anh trai chồng thông báo con gái của mình đã chết.

Sáng ngày 9/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đang tạm giữ Đỗ Thị Soa (34 tuổi, trú xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) để điều tra, làm rõ cái chết của cháu N.T.P.T (6 tuổi, học lớp 1, con gái lớn của vợ chồng Soa).

Lúc hơn 11h trưa, cơ quan công an đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi bên đường sắt Bắc-Nam (đoạn qua xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An). Trên thi thể cháu T. có một số vết thương. Người thân đã nhận, đưa thi thể cháu T. về quê nhà để khâm lượm, tổ chức lễ tang.

Người thân đưa thi thể cháu bé về tổ chức lễ tang. Ảnh: Báo Nghệ An.

Người thân đưa thi thể cháu bé về tổ chức lễ tang. Ảnh: Báo Nghệ An.

Người thân nạn nhân cho biết, sáng cùng ngày, Soa điện thoại cho anh trai chồng thông báo đứa con gái đầu đã chết. Người anh trai chồng vội chạy ra thì phát hiện Soa đang đi trên đường. Khi người này tìm đến nơi bỏ cháu bé thì thấy cháu bé đã tử vong.

Theo đó sự việc xảy ra vào sáng ngày 8/5, người dân phát hiện một người phụ nữ đi xe máy đến đoạn đường tàu qua địa bàn xã Hưng Mỹ, giáp ranh với xã Hưng Thắng (Hưng Nguyên, Nghệ An).

Sau đó, người phụ nữ này bỏ xe máy bên đường, bế một đứa trẻ trên tay đi lên đường sắt nằm. Tuy nhiên, người mẹ không chết, sau đó ôm con bỏ chạy được một đoạn thì bỏ lại ở cánh đồng. Khi người dân tiếp cận thì cháu nhỏ 6 tuổi đã chết từ trước.

Tại hiện trường, có vết máu xuất hiện trên xe máy được dùng để người mẹ chở ra đường tàu. Khi lại kiểm tra đứa trẻ trong bụi cây, người dân phát hiện đứa trẻ này đã tử vong từ trước.

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã lập tức đến hiện trường đưa người phụ nữ này về trụ sở để phục vụ điều tra. Được biết, người phụ nữ nói trên quê ở Hưng Lam nhưng lấy chồng về Hưng Tân.

Cơ quan Công an đã tạm giữ người mẹ để phục vụ điều tra. Được biết, người mẹ quê ở xã Hưng Lam, lấy chồng sinh sống tại xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Quốc Bảo

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/nghe-an-danh-tinh-nguoi-me-sat-hai-con-roi-om-thi-the-len-duong-tau-tu-tu-d155091.html