Nghệ An: Đang neo đậu tại cảng Lạch Quèn, 4 tàu cá bốc cháy dữ dội

Đang neo đậu tại cảng, một tàu đánh cá bốc cháy dữ dội rồi lan sang 3 tàu đánh cá khác.

Lúc xuất hiện cháy trên tàu vắng người nên đám cháy không được phát hiện kịp thời

Lúc xuất hiện cháy trên tàu vắng người nên đám cháy không được phát hiện kịp thời

Tối 9/10, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Quỳnh Long (Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, vào khoảng hơn 20 giờ cùng ngày, một tàu cá đang đậu ở cảng cá Lạch Quèn thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Lúc xuất hiện cháy trên tàu vắng người nên đám cháy không được phát hiện kịp thời. Chỉ đến khi ngọn lửa bùng phát mạnh, lan ra cả tàu thì người dân xung quanh mới phát hiện và hô hào dập lửa. Do 4 tàu cá đậu sát nhau trong cảng nên ngọn lửa đã nhanh chóng lan ra, thiêu cháy toàn bộ 4 tàu cá này.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng PCCC đã điều động nhiều xe cứu hỏa đã kịp thời có mặt tại hiện trường để dập lửa cứu tàu. Nhưng do thân các tàu được bằng gỗ lại chứa lượng dầu lớn và nhiều vật dụng dễ cháy nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Tuy người dân và lực lượng PCCC đã nỗ lực dập lửa, song 4 tàu cá này vẫn bị ngọn lửa thiêu rụi gần như hoàn toàn.

Do 4 tàu cá đậu sát nhau trong cảng nên ngọn lửa đã nhanh chóng lan ra, thiêu cháy toàn bộ 4 tàu cá này.

Được biết, các tàu này đang chuẩn bị ra khơi nên lượng dầu chứa trong tàu rất nhiều. Các tàu bị cháy cùng trên 400CV và thuộc đội tàu của xã Sơn Hải (huyện Quỳnh Lưu).

Hiện, nguyên nhân gây cháy đang được các lực lượng chức năng làm rõ.

Hồ Văn

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/nghe-an-dang-neo-dau-tai-cang-lach-quen-4-tau-ca-boc-chay-du-doi-398331.html