Nghệ An: Dâng hương tưởng niệm Bác Hồ và đồng chí Lê Hồng Phong

Các lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã kính cẩn dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm, bày tỏ lòng thành kính trước công lao, sự đóng góp, hy sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đồng chí Lê Hồng Phong.

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Nguồn: Nghean.gov.vn)

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Nguồn: Nghean.gov.vn)

Nhân kỷ niệm 74 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2019), sáng 29/8, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (huyện Nam Đàn) và Khu tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (huyện Hưng Nguyên).

Đoàn do ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An dẫn đầu.

Trong không khí linh thiêng, thành kính, các lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã kính cẩn dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm, bày tỏ lòng thành kính trước công lao, sự đóng góp, hy sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Bí thư Lê Hồng Phong đối với sự nghiệp cách mạng, đối với nhân dân, đất nước.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An khẳng định sẽ luôn nỗ lực phấn đấu, lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền và nhân dân vươn lên, dành được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực, xây dựng Nghệ An - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày càng phát triển, giàu mạnh; quyết tâm đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc và cả nước như lời căn dặn và mong muốn của Bác Hồ./.

Nguyễn Văn Nhật (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nghe-an-dang-huong-tuong-niem-bac-ho-va-dong-chi-le-hong-phong/592472.vnp