Nghệ An dẫn giải 10 đối tượng tội phạm qua đường hàng không

Trong 7 tháng đầu năm, tại Cảng hàng không quốc tế Vinh, các lực lượng chức năng đã phối hợp phát hiện, tiến hành xử lý 10 vụ dẫn giải tội phạm qua đường hàng không, 1 vụ phối hợp theo dõi hoạt động của đối tượng hình sự.

Sáng 25/8, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 7 tháng đầu năm 2020 của Ủy ban An ninh hàng không dân dụng Quốc gia. Đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không Quốc gia chủ trì.

Tham dự Hội nghị trực tuyến, tại điểm cầu Nghệ An có đồng chí Lê Hồng Vinh- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh. Ảnh: Đ.C

Tham dự Hội nghị trực tuyến, tại điểm cầu Nghệ An có đồng chí Lê Hồng Vinh- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh. Ảnh: Đ.C

7 tháng xảy ra 301 vụ vi phạm an ninh hàng không

Theo báo cáo của Ủy ban An ninh hàng không dân dụng Quốc gia, 7 tháng đầu năm 2020, dịch Covid-19 đã gây thiệt hại lớn cho các hãng hàng không thế giới, tần suất bay giảm, nhiều quốc gia cấm hoàn toàn các đường bay quốc tế. Đối với Việt Nam, các doanh nghiệp hàng không chịu thiệt hại nặng nề, tất cả các chỉ số đều giảm sâu.

Về sản lượng điều hành bay đi và đến giảm đến 37% so với cùng kỳ, bay quá cảnh giảm 62% so với cùng kỳ. Sản lượng hành khách thông qua các cảng hàng không đạt 43 triệu khách, giảm 37,5%. Vận chuyển hàng hóa đạt 169.000 tấn, giảm 31,4%.

Trong 7 tháng qua đã xảy ra 301 vụ vi phạm an ninh hàng không, giảm 102 vụ so với cùng kỳ 2019. Trong đó, nổi cộm là các vụ việc trộm cắp tài sản, hành lý, hàng hóa; vi phạm quy định về sử dụng giấy tờ đi tàu bay, thẻ, giấy phép kiểm soát an ninh hàng không; gây rối trật tự, đe dọa, hành hung nhân viên hàng không; mang vũ khí, công cụ hỗ trợ vật phẩm nguy hiểm trái quy định...

Hành khách làm thủ tục bay tại Cảng hàng không quốc tế Vinh. Ảnh tư liệu

Ở Nghệ An, Cảng hàng không quốc tế Vinh, mỗi ngày có từ 32 đến 34 lượt cất, hạ cánh, phục vụ khoảng 4.000 đến 4.200 lượt hành khách; ngoài ra Cảng còn thường xuyên đón các chuyến bay chuyên cơ phục vụ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế về thăm, làm việc tại Nghệ An và các tỉnh lân cận.

Trong 7 tháng đầu năm 2020, địa bàn tỉnh Nghệ An tình hình an ninh chính trị, trật tự ATXH, an toàn, an ninh hàng không cơ bản ổn định; không xảy ra các hoạt động khủng bố, can thiệp bất hợp pháp cũng như các vụ việc phức tạp ảnh hưởng xấu đến hoạt động của Cảng hàng không, nhất là an ninh, an toàn các chuyến bay.

Tuy nhiên, do ý thức của một bộ phận quần chúng nhân dân khi tham gia vào hoạt động hàng không dân dụng còn thấp, nên trong năm vẫn còn phát sinh nhiều vấn đề có nguy cơ đe dọa đến an ninh, an toàn hàng không như: việc hành khách mang vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật phẩm nguy hiểm trái quy định; tung tin sai lệch về việc có bom, vật liệu nổ; xâm nhập trái phép vào khu vực hạn chế cảng hàng không; các đối tượng sử dụng thiết bị bay để quay phim, chụp ảnh trong khu vực cấm; tình trạng người dân canh tác và trồng cây cao trong khu vực tĩnh không, đốt rơm rạ, chăn thả gia súc, gia cầm vẫn diễn ra, gây nguy cơ đe dọa đến an toàn bay.

Trong 7 tháng đầu năm, tại Cảng hàng không quốc tế Vinh, các lực lượng chức năng đã phối hợp phát hiện, xử lý 10 vụ dẫn giải tội phạm qua đường hàng không, 1 vụ phối hợp theo dõi hoạt động của đối tượng hình sự.

Tiếp tục xây dựng văn hóa giao thông hàng không

Tại Hội nghị, đại diện các bộ, ngành, địa phương đã trình bày những khó khăn, vướng mắc trong công tác 7 tháng đầu năm và đề xuất phương hướng thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh, việc bảo đảm an ninh, an toàn hàng không là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Để đảm bảo tuyệt đối an toàn an ninh hàng không những tháng cuối năm, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị các bộ, ngành, địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình cũng như nhiệm vụ cụ thể được giao cần quyết liệt, nghiêm túc thực hiện để đạt mục tiêu đề ra là đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn hàng không góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP/Lê Sơn

Nghiêm túc thực hiện công tác đánh giá nguy cơ rủi ro, uy hiếp an ninh, an toàn hàng không theo quy định của pháp luật, quy định của các văn bản phối hợp liên ngành khác. Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố các địa phương nghiêm túc xây dựng quy chế làm việc, giao ban trao đổi tình hình, tuân thủ nguyên tắc “4 tại chỗ”, tránh tính đơn giản, hình thức; chú trọng công tác diễn tập, xây dựng quy trình ứng phó các tình huống uy hiếp an ninh, an toàn hàng không.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, tiếp tục xây dựng văn hóa giao thông hàng không cho toàn xã hội, cho mọi tầng lớp nhân dân.

Đặng Nguyễn

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/nghe-an-dan-giai-10-doi-tuong-toi-pham-qua-duong-hang-khong-273190.html