Nghệ An: Đâm chết xóm trưởng vì làm vỡ cống nước trước nhà, lĩnh 19 năm tù

Vì cống nước trước nhà bị vỡ, đối tượng đã dùng dao dâm chết xóm trưởng của mình.

Ngày 24/7, TAND tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 19 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Văn Nhung (66 tuổi, trú xóm 3, xã Diễn Nguyên, Diễn Châu, Nghệ An) về tội "Giết người". Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Thắng (58 tuổi, xóm trưởng xóm 3).

Bị cáo Nhung.

Theo cáo trạng, tối 5/3, ông Nguyễn Văn Thắng (xóm trưởng xóm 3) đến nhà ông Nhung bàn chuyện lấy gốc cây mắc dưới mương nước trước nhà ông Nhung để khởi thông dòng nước. Lúc đó, ông Nhung đồng ý.

Đến sáng 6/3, ông Thắng đưa máy múc như đã thống nhất trước đó với ông Nhung. Trong lúc lấy gốc cây mắc dưới mương nước thì cống nước bị vỡ, đường vào nhà ông Nhung bị hỏng. Khi đi làm về thấy cống bị vỡ, ông Nhung dùng các tấm gỗ bắc ngang mương nước làm lối vào nhà.

Đến chiều cùng ngày, ông Nhung đến nhà ông Thắng hỏi về việc múc cống bị vỡ mương khiến đường đi lại khó khăn, thì cả hai xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Do vẫn ấm ức, ông Nhung về nhà lấy một con dao quay trở lại nhà ông Thắng. Đến đây, ông Nhung hét lớn thì thây ông Thắng tây cầm điếu cày đi ra trước cổng. Lúc này, ông Nhung dùng dao đâm một nhát vào ngực ông Thắng khiến ông gục xuống. Hàng xóm nhanh chóng đưa ông Thắng đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân tử vong sau đó.

Gây án xong, ông Nhung đến cơ quan công an đầu thú. Tại phiên tòa, bị cáo Nhung khai nhận mọi hành vi của mình. Ngoài án phạt 19 năm tù, HĐXX buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại 180 triệu đồng.

V. Đồng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/nghe-an-dam-chet-xom-truong-vi-lam-vo-cong-nuoc-truoc-nha-linh-19-nam-tu-20180724144331878.htm