Nghệ An: Cùng nhau mua ma túy, cùng nhau...ngồi tù

Hai đối tượng bàn nhau góp tiền qua cửa khẩu tìm mua ma túy của người Lào rồi mang về chia nhau bán kiếm lãi. Kết quả cả 2 đều bị bắt và bị phạt 18 năm tù.

Ngày 25/5, Nguyễn Đình Thắng (SN 1968, trú tại xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương) sang chơi nhà người quen là Nguyễn Hữu Khanh (SN 1974, cùng xã). Vốn biết Khanh hay vào rừng lấy mật ong ở gần khu vực cửa khẩu Thanh Thủy, Thắng nảy ra ý định nhờ Khanh mua ma túy của người Lào gần đó mang về bán lấy tiền rồi chia nhau. Khanh đã đồng ý giúp Thắng.

Sáng 10/6, Khanh đi lên khu vực cửa khẩu Thanh Thủy tìm gặp một người đàn ông Lào và hỏi mua ma túy. Người này báo giá 100 triệu/kg, Khanh đã đồng ý và hẹn sẽ mang tiền qua lấy hàng ngày 17/6. Sau đó Khanh về tìm Thắng báo tin đã tìm được mối lấy hàng, cả 2 chia nhau mỗi người góp 50 triệu tiền mua ma túy.

Đến hẹn, Khanh mang tiền sang mua được ma túy, Khanh mang về giấu ở ruộng gần nhà rồi gọi Thắng đến chia "hàng". Sau khi chia xong, khi đang về nhà thì cả 2 bị Công an huyện Thanh Chương kiểm tra bắt giữ cùng với tang vật là 1kg ma túy đá.

Hai bị cáo Khanh và Thắng tại tòa.

Ngày 17/10, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với Thắng và Khanh về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, và sau khi nghị án HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Thắng và Nguyễn Hữu Khanh mỗi người 18 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

(T/H)

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/nghe-an-cung-nhau-mua-ma-tuy-cung-nhaungoi-tu-53436.htm