Nghệ An: Cử tri huyện vùng cao phấn khởi đi bầu cử sớm

Xã biên giới Môn Sơn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An có điểm bầu cử sớm tại bản Cò Phạt và Khe Búng. Đây là 2 bản nằm sâu trong vùng lõi vườn Quốc gia Pù Mát.

Bản Cò Phạt và Khe Búng. Đây là 2 bản nằm sâu trong vùng lõi vườn Quốc gia Pù Mát, 100% là người dân tộc Đan Lai. Muốn đi vào nơi đây chỉ có 2 cách: vượt núi cao hàng chục km đường rừng hoặc đi bằng thuyền vượt sông Giăng.

Bản Cò Phạt và Khe Búng. Đây là 2 bản nằm sâu trong vùng lõi vườn Quốc gia Pù Mát, 100% là người dân tộc Đan Lai. Muốn đi vào nơi đây chỉ có 2 cách: vượt núi cao hàng chục km đường rừng hoặc đi bằng thuyền vượt sông Giăng.

Nằm chênh vênh bên dòng sông Giăng, bản Cò Phạt và Khe Búng có gần 300 hộ dân, trong đó cả 2 bản có gần 600 cử tri đi bầu cử sớm vào ngày 21/5.

Đan Lai là dân tộc ít người, sinh sống chủ yếu ở miền núi phía Tây tỉnh Nghệ An. Nhờ được Đảng và Nhà nước quan tâm, đầu tư, giờ đây cuộc sống của người Đan Lai đã có nhiều đổi thay theo hướng tích cực.

Bà con nhân dân ở vùng lõi vườn Quốc gia Pù Mát phấn khởi trong ngày bầu cử sớm.

Ông La Văn Linh, Bí thư Chi bộ bản Cò Phạt cho hay: “Đây là thời điểm làm rẫy, bà con trong bản vào rừng săn bắt kiếm cái ăn, cái mặc nhưng chúng tôi đã tuyên truyền đến từng hộ, từng người dân trong bản ngày bầu cử ở nhà để đi bỏ phiếu đúng giờ”.

Từ rất sớm, người dân đã có mặt tại các điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền công dân, lựa chọn những đại biểu xứng đáng nhất.

Lãnh đạo huyện Con Cuông cùng cử tri tiến hành nghi lễ chào cờ trước khi bầu cử.

Quá trình bỏ phiếu… được diễn ra công khai, dân chủ đảm bảo đúng, nghiêm nguyên tắc: Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp, bỏ phiếu kín.

Lực lượng chức năng niêm phong thùng phiếu để đảm bảo an toàn tại điểm bầu cử số 15, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông. Ông Nguyễn Đình Hùng - Bí thư Huyện ủy Con Cuông cho biết, cho đến 10h cùng ngày, tại khu vực bỏ phiếu số 15, nơi có 2 bản Cò Phạt và Khe Búng tất cả các cử tri đều có mặt đầy đủ và tham gia bầu cử theo đúng quy định.

Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vuot-song-sau-leo-nui-cao-vao-vung-loi-vuon-quoc-gia-to-chuc-bau-cu-a515111.html