Nghệ An: Công an viên bị hàng chục trai làng vây chém trọng thương

Nghe tiếng ồn ào, một công an viên ở xã Văn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) ra mở cửa thì bị một nhóm thanh niên dùng dao chém trọng thương phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 3/2, ông Nguyễn Đình Long, Chủ tịch xã Văn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) cho biết trên địa bàn xảy ra vụ xô xát, khiến một công an viên của xã bị trọng thương phải nhập viện cấp cứu.

Theo đó, vào khoảng 23h30 ngày 2/2, ông Nguyễn Tuấn L. (SN 1963, hiện là công an viên xã Văn Thành) nghe tiếng gọi cửa nên ra xem. Thấy ồn ào cách cổng nhà khoảng 100m, nghĩ có con trai trong đó, ông L. tiến lại thì bị gần 20 thanh niên vây đánh.

Ông L. được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện với vết thương khá nặng trên đầu.

Ông L. được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện với vết thương khá nặng trên đầu.

Vụ việc khiến ông L. bị chém ở vùng đầu, gục tại chỗ đã được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ngoài ông L., một thanh niên khác cũng bị chém ở vùng lưng.

Gây án xong, nhóm đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

“Con trai ông L. đi hát karaoke ở thị trấn Yên Thành và mâu thuẫn với nhóm thanh niên. Sau khi con trai ông L. ra về, nhóm gần 20 thanh niên đi theo xuống nhà để tìm thì xảy ra sự việc”, ông Long cho biết thêm.

Nhận được tin, báo, Công an huyện Yên Thành đã vào cuộc để điều tra, làm rõ.

Bảo Trâm

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/nghe-an-cong-an-vien-bi-hang-chuc-trai-lang-vay-chem-trong-thuong-post331018.info