Nghệ An: Công an huyện Nghi Lộc thực hiện tốt công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ

Từ 31/3/2020, sau 8 tháng triển khai thực hiện, Công an huyện Nghi Lộc đã vận động thu hồi được 12 khẩu súng chuyên dụng, 105 khẩu súng tự chế, 245 kích điện, 120 dao kiếm, vũ khí thô sơ tự chế, 25 súng hơi, 132 viên đạn các loại.

Theo đó, trong những năm qua, tình hình sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để gây án hoặc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật có chiều hướng diễn biến hết sức phức tạp. Xác định trách nhiệm và tầm quan trọng của công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ là nhiệm vụ hết sức cần thiết để phòng ngừa tội phạm, ổn định tình hình trật tự trên địa bàn, Công an huyện Nghi Lộc tỉnh Nghệ An đã tập trung chỉ đạo hết sức quyết liệt. Song song với công tác nắm tình hình để phát hiện, bắt giữ các trường hợp có hoạt động mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí, vật liệu nổ thì công tác vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tồn đọng trong nhân dân là hết sức cần thiết.

Ngày 31/3/2020, Công an huyện Nghi Lộc đã xây dựng kế hoạch 474/KH – CAH về việc mở đợt cao điểm tổng kiểm tra, vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn; tham mưu UBND huyện Nghi Lộc huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tổ chức đoàn thể toàn huyện.

Thượng tá Nguyễn Trọng Tuệ - Trưởng Công an huyện Nghi Lộc

Thượng tá Nguyễn Trọng Tuệ - Trưởng Công an huyện Nghi Lộc

Trao đổi với PV Công lý & Xã hội, Thượng tá Nguyễn Trọng Tuệ - Trưởng Công an huyện Nghi Lộc cho biết: “Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện đã tập trung chỉ đạo, huy động lực lượng, phương tiện thực hiện Kế hoạch với mục tiêu thu hồi tối đa vũ khí, công cụ, hỗ trợ còn tồn đọng trong nhân dân, góp phần vào công tác phòng ngừa xã hội, đảm bảo an toàn trật tự trên địa bàn.

Sau 8 tháng triển khai thực hiện, Công an huyện Nghi Lộc đã vận động thu hồi được 12 khẩu súng chuyên dụng, 105 khẩu súng tự chế, 245 kích điện, 120 dao kiếm, vũ khí thô sơ tự chế, 25 súng hơi, 132 viên đạn các loại… Bên cạnh đó, đã phát hiện, bắt giữ 12 vụ đối tượng sử dụng kích điện để đánh cá trái phép, tiến hành xử phạt 45 triệu đồng”.

Hình ảnh Công an huyện Nghi Lộc thu giữ được nhiều vũ khí, vật liệu nổ

Theo đó, ông Nguyễn Văn Đăng người dân trú tại xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc cho biết: “Từ ngày Công an huyện và Công an xã chính quy được tăng cường về xã thực hiện công tác vận động thu hồi vũ khí, công cụ hỗ trợ gây án, nhân dân hết sức đồng tình và ủng hộ. Tình trạng thanh niên mâu thuẫn dùng các hung khí tự chế gây thương tích lẫn nhau và tình trạng dùng kích điện bắt cá, dùng súng săn bắt chim hầu như không còn xảy ra. Nhìn những đàn chim theo nhau kéo về trên những cánh đồng, chúng tôi thấy rất bình yên”.

Ngọc Ánh

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/nghe-an-cong-an-huyen-nghi-loc-thuc-hien-tot-cong-tac-thu-hoi-vu-khi-vat-lieu-no-63531.html