Nghệ An: Công an bắn chỉ thiên bắt đối tượng mua bán 10 kg ma túy đá

Thông tin từ Công an Nghệ An cho biết, Công an TP. Vinh vừa phối hợp với Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) bắt giữ 2 đối tượng dùng súng K54 đã lên nòng để vận chuyển 10 kg ma túy đá trên xe Fotuner từ Lào về Việt Nam.

Theo đó, sáng ngày 1/6, tại Quốc lộ 8A, đoạn qua thôn Hoàng Nam, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), Ban chuyên án phòng chống ma túy thuộc Công an TP. Vinh (Nghệ An) và Công an huyện Hương Sơn đã bắt giữ khi 2 đối tượng Nguyễn Hữu Ngạn, sinh năm 1980, trú tại xóm Ngọc Khánh, xã Thanh Ngọc và Lê Văn Thắng, sinh năm 1988, trú tại khối 8, thị trấn Thanh Chương, cùng thuộc huyện Thanh Chương (Nghệ An) di chuyển trên chiếc xe ô tô hiệu Fortuner chạy theo hướng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo về thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn đang vận chuyển ma túy, nằm trong chuyên án mà Công an TP. Vinh xác lập mang bí số 418Đ trước đó hai tháng.

Trong đó, đối tượng Nguyễn Hữu Ngạn được xác định là người cầm đầu đường dây này. Biết bị lộ, Nguyễn Hữu Ngạn không chịu mở cửa ô tô, lấy khẩu súng đã lên đạn hòng chống trả, buộc các trinh sát phải bắn chỉ thiên trấn áp và khống chế thành công, thu 10 kg ma túy đá.

Nguyễn Hữu Ngạn cùng tang vật bị bắt giữ tại Công an TP Vinh (ảnh Dân Trí).

Tang vật tại hiện trường, ban chuyên án thu được là 10 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 1 khẩu súng K54 đã lên nòng và 7 viên đạn, 1 xe ô tô Fortuner, hơn 10 triệu đồng tiền mặt và 4 chiếc điện thoại di động.

Trung tá trần Đức Thân, Phó trưởng Công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết, đây là đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn từ Lào về Hà Tĩnh sau đó đưa về TP. Vinh làm điểm trung chuyển trước khi chuyển đi các tỉnh khác. Các đối tượng rất tinh vi và manh động, mang theo súng bên người. Do đó, các trinh sát đã phải sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ để phá án, bắt giữ đối tượng cùng tang vật.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai của Nguyễn Hữu Ngạn, số ma túy trên được mua để đưa vào miền Nam tiêu thụ.

Ngày trong chiều cùng ngày, Ban giám đốc Công an tỉnh Nghệ An và UBND thành phố Vinh đã trao mỗi đơn vị 10 triệu đồng thưởng cho Ban chuyên án. Chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Xuân Hân

Xuân Hân

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/nghe-an-canh-sat-ban-chi-thien-bat-doi-tuong-mua-ban-10-kg-ma-tuy-da-d144600.html