Nghệ An: Con gái phát hiện thi thể mẹ nổi ở giếng nước bệnh viện

Thấy mẹ đi vệ sinh lâu không về, hai người con gái đã đi tìm và phát hiện ra thi thể mẹ ở giếng nước trước cổng Bệnh viện. Trước đó, chị Đặng Thị N. (SN 1972, trú tại xã Xuân Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) có dấu hiệu bị thương và được hai con gái đưa vào nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành.

Ngày 29/1, đại diện phía Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, vừa phát hiện một nữ bệnh nhân tử vong dưới giếng nước trước cổng bệnh viện.

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 27/1, chị Đặng Thị N. (SN 1972, trú tại xã Xuân Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) có dấu hiệu bị thương và được hai con gái đưa vào nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành.

Giếng nước tại BV đa khoa Yên Thành, nơi tìm thấy thi thể chị N (Ảnh: Công Thiện)

Đến khoảng 1h30 phút ngày 28/1, chị N. tỉnh dậy nói với 2 con gái là đi vệ sinh. Tuy nhiên, 30 phút sau không thấy mẹ về, 2 người con gái cùng các nhân viên y tế bắt đầu lo lắng và đi tìm nhưng không thấy.

Sau gần 3 giờ đồng hồ tìm kiếm, đến khoảng 4 giờ cùng ngày, tất cả hoảng hốt phát hiện thi thể của chị N. nổi lên ở giếng nước trước cổng bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Công Thiện

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/phap-luat-ban-doc/tim-duong-day-nong/nghe-an-con-gai-phat-hien-thi-the-me-noi-o-gieng-nuoc-benh-vien-49173.html