Nghệ An có 2 tân phó chủ tịch tỉnh

Bí thư Huyện ủy Nam Đàn và giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Nghệ An được bầu làm phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Sáng 11-11, HĐND tỉnh Nghệ An khóa 17, kỳ họp thứ 11 nhiệm kỳ 2016-2021 đã miễn nhiệm, bầu bổ sung phó chủ tịch UBND tỉnh và thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 và quyết định thông qua một số nghị quyết quan trọng.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu và ông Bùi Đình Long (giữa) được bầu bổ sung giữ chức vụ phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu và ông Bùi Đình Long (giữa) được bầu bổ sung giữ chức vụ phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Nghệ An, được bầu giữ chức vụ phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021 với tỉ lệ phiếu bầu 78/78 phiếu.

Ông Bùi Đình Long, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Nam Đàn (Nghệ An), được bầu giữ chức vụ phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 với tỉ lệ phiếu bầu 76/78 phiếu.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu (52 tuổi, quê xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) có trình độ học vấn thạc sĩ kỹ thuật, trình độ chính trị cao cấp.

Ông Bùi Đình Long (53 tuổi, xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu, Nghệ An) có trình độ học vấn tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp 2, trình độ chính trị cao cấp.

Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh Nghệ An cũng tiến hành xem xét, thảo luận bốn tờ trình và dự thảo nghị quyết gồm: Tờ trình và dự thảo nghị quyết về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách và các đối tượng khác dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, sáp nhập xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2021;

Tờ trình và dự thảo nghị quyết quy định giá dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT trong các cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Nghệ An;

Tờ trình và dự thảo nghị quyết về hỗ trợ kinh phí khuyến khích các xã, phường, thị trấn đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế đến năm 2020;

Tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc bãi bỏ khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 274/2009/NQ-HĐND ngày 23-7-2009 của HĐND tỉnh Nghệ An về việc thông qua chính sách khuyến khích xuất khẩu lao động.

Đ.LAM

Nguồn PLO: https://plo.vn/thoi-su/nghe-an-co-2-tan-pho-chu-tich-tinh-869461.html