Nghệ An: Chuẩn bị phương án dạy học trực truyến và trên truyền hình

Trước diễn biến mới của dịch Covid, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An yêu cầu các trường trong thời gian này chuẩn bị phương án dạy học trực tuyến, khởi động lại việc dạy học trên truyền hình.

Hội nghị trực tuyến ngành Giáo dục Nghệ An.

Hội nghị trực tuyến ngành Giáo dục Nghệ An.

Chiều 4/2, Sở GD&ĐT Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết học kỳ I, triển khai phương hướng nhiệm vụ học kỳ II, năm học 2020 - 2021.

Ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An chủ trì hội nghị, cùng dự có các phòng ban chuyên môn và 21 điểm cầu của 21 huyện, thành, thị trên địa bàn.

Năm học 2020 - 2021 là năm học đầu tiên thực hiện Chương trình GDPT 2018 và thay SGK lớp 1. Qua 1 học kỳ, tất cả 504 cơ sở giáo dục tiểu học trong toàn tỉnh triển khai chương trình mới ổn định, tạo được sự đồng thuận và nhất trí trong xã hội.

Hội nghị tổ chức trực tuyến với sự tham gia của 21 điểm cầu của 21 huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Trong học kỳ I, ngành giáo dục tỉnh đã triển khai hiệu quả những nhiệm vụ và giải pháp chung đối với các cấp học, đảm bảo hoạt động nâng cao chất lượng giáo dục. Đồng thời tăng cường hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo. Khuyến khích các trường trọng điểm tiếp cận các chương trình giáo dục tiên tiến, hình thành kỹ năng toàn cầu cho học sinh.

Năm học này, ngành cũng đi vào triển khai đề án “Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030”. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục ở những nơi có điều kiện thuận lợi, phối hợp với các trung tâm ngoại ngữ được Sở thẩm định để dạy tăng cường tiếng Anh; xây dựng Kế hoạch khảo sát năng lực giáo viên tiếng Anh.

Học kỳ I năm học 2020 - 2021, Nghệ An triển khai dạy học SKG lớp 1 ổn định, tạo sự đồng thuận cao.

Các hoạt động giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, giáo dục quốc phòng, thể dục thể thao, kỹ năng sống... cũng được thực hiện hiệu quả, tạo điểm khởi sắc cho giáo dục toàn ngành.

Lũy kế đến nay, Nghệ An có 1055 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 76,66% (trong đó có 318 trường MN, 487 trường TH, 211 trường THCS và 39 trường THPT đạt chuẩn Quốc gia).

Tuy nhiên, kết thúc học kỳ I, vẫn còn có kế hoạch, đề án không kịp về đích theo kế hoạch đã đăng ký. Qua thanh tra, kiểm tra, một số cán bộ quản lý thực hiện nhiệm vụ chưa bài bản, sâu sát, vẫn còn để xảy ra các tồn tại, hạn chế. Đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý tài chính; hay trong công tác cải cách hành chính.

Tại hội nghị sơ kết, đại diện các địa phương và một số trường học cũng đã có nhiều ý kiến trong việc triển khai nhiệm vụ năm học. Trong đó, tập trung vào những nhóm vấn đề chính: Quy hoạch mạng lưới trường lớp, bổ sung đội ngũ giáo viên, dạy học 2 buổi/ngày ở tiểu học, tổ chức chương trình Tiếng Anh tăng cường, xây dựng mô hình trường tiểu học bán trú, vấn đề nhân viên y tế học đường...

Trong học kỳ II, các cơ sở giáo dục chuẩn bị phương án để dạy học trực tuyến và khởi động dạy học trên truyền hình.

Kết luận hội nghị, ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An trực tiếp giải đáp những thắc mắc và đưa ra những giải pháp trong thời gian sắp tới.

Học kỳ II đang triển khai trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp. Giám đốc Sở cũng yêu toàn ngành chuẩn bị các phương án triển khai dạy học trực tuyến và khởi động lại việc dạy học trên truyền hình.

Bối cảnh mới, toàn ngành cũng cần thay đổi hình thức quản lý, tổ chức dạy và học. Nhà trường, thầy cô thực sự tâm huyết, trách nhiệm, luôn cải tiến công việc và không được thỏa mãn với thành tích. Việc chuyển đổi số cũng phải được đẩy mạnh thực hiện trong các nhà trường, trong đó hiệu trưởng phải là người tiên phong.

“Cuối năm học, Sở sẽ đánh giá hiệu quả của nhà trường và cán bộ quản lý trên cơ sở bộ tiêu chí của Bộ Giáo dục và Đào tạo và hiệu trưởng phải tự chấm điểm và có minh chứng cụ thể, thực chất. Các nhà trường mạnh dạn triển khai đổi mới, lãnh đạo Sở GD&ĐT sẽ sát cánh và cùng chung vai gánh trách nhiệm”, ông Thái Văn Thành khẳng định.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/giao-duc/nghe-an-chuan-bi-phuong-an-day-hoc-truc-truyen-va-tren-truyen-hinh-B4h34wYMg.html