Nghệ An: Chủ doanh nghiệp đầu sỏ làm xăng giả 'khoác áo'… từ thiện?

Điều rất bất ngờ là lãnh đạo xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho rằng, chủ DN tư nhân Kiên Lục – kẻ đầu sỏ làm giả hơn 2 triệu lít xăng A92 lâu nay không hề có điều tiếng gì và hay làm từ thiện.

Clip: Cận cảnh một cây xăng của chủ “đường dây” làm xăng giả tại Nghệ An.

Cầm đầu đường dây làm xăng giả là người tốt?

Như báo điện tử Người Đưa Tin đã có hàng loạt bài phản ánh, ngày 10/10, phòng Cảnh sát điều tra Tội phạm về Quản lý kinh tế và Chức vụ (PC46), Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh này bắt quả tang 2 doanh nghiệp: Thanh Ngũ, ở xóm Ngọc Tân, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu và Kiên Lục, ở xóm 8, xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu làm giả xăng A92.

Theo đó, đại diện doanh nghiệp Kiên Lục khai, từ tháng 8/2017 đến nay đã mua 320.000 lít chất dung môi từ Cần Thơ về. Sau đó doanh nghiệp này đã pha chế dung môi với xăng A92 (nguyên chất) theo tỷ lệ từ 20% đến 50%, tạo thành xăng A92 kém chất lượng, để bán cho 10 đại lý kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tổng cộng số lượng chất dung môi mà công ty Kiên Lục mua từ Cần Thơ về để bán cho các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Nghệ An để pha chế và đã xuất bán ra thị trường Nghệ An là hơn 2 triệu lít xăng A92 kém chất lượng. Ngay ngày 10/10, Thanh tra sở KH&CN tỉnh Nghệ An đã lấy 12 mẫu gửi đi thử nghiệm tại trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2, Tổng cục Đo lường Chất lượng thì có tới 11 mẫu không đạt quy chuẩn Quốc gia.

Để điều tra rõ hơn về thủ đoạn chế biến xăng giả của “kẻ” đầu sỏ, ngày 26/10, PV đã có mặt tại trụ sở doanh nghiệp Kiên Lục, ở xóm 8 xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu. Rất ngạc nhiên là “đại bản doanh” của chủ “đường dây” làm xăng giả lại rất khiêm tốn.

Rất ngạc nhiên là “đại bản doanh” của chủ “đường dây” làm xăng giả Kiên Lục lại rất khiêm tốn.

Trước trụ sở Kiên Lục là cây xăng nhỏ và ở gần đó là một tẹc xăng nằm chỏng chơ trong vườn. Vào nhà, một thanh niên trẻ giới thiệu là con trai của chủ doanh nghiệp bảo: “Bố em (chủ doanh nghiệp - PV) đi vắng. Có gì anh làm việc với bố, em không biết”.

Qua trò chuyện, thanh niên này cho biết: “Công ty còn có một kho chứa xăng ở một địa điểm khác. Ở đây chỉ để bán xăng thôi”.

Tại trụ sở UBND xã Quỳnh Mỹ, Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Hiền rất bất ngờ khi chúng tôi hỏi về doanh nghiệp đầu sỏ làm xăng giả Kiên Lục: “Ông Kiên có mấy điểm bán xăng dầu. Việc ông ấy làm xăng giả, xã cũng chỉ nghe trên các phương tiện thông tin đại chúng chứ chưa có thông báo chính thức của cơ quan chức năng”.

Phó Chủ tịch UBND xã Quỳnh Mỹ Nguyễn Văn Hiền cho rằng, ở xã, doanh nghiệp Kiên Lục không có điều tiếng gì. Thậm chí, chủ doanh nghiệp đã làm từ thiện và ủng hộ cho xã rất nhiều.

PV cũng rất bất ngờ khi ông Nguyễn Văn Hiền cho rằng, ở xã, doanh nghiệp Kiên Lục không có điều tiếng gì. Thậm chí là chủ doanh nghiệp đã làm từ thiện và ủng hộ cho xã rất nhiều.

Cha đổ lỗi cho con làm xăng giả

Như đã đưa tin, sau khi bị bắt quả tang, khai với phòng PC46 Công an tỉnh Nghệ An, Trần Văn Tuấn, con trai ông Trần Văn Kiên – Giám đốc doanh nghiệp Kiên Lục thừa nhận đã mua 320.000 lít chất dung môi. Tuy nhiên, doanh nghiệp này đã bán 160.000 lít cho doanh nghiệp khác chế biến xăng giả.

Để xác minh thông tin này, ngày 26/10, qua điện thoại Trần Văn Tuấn trả lời đang bận và từ chối làm việc với PV. Cùng ngày tiếp tục liên lạc, ông Trần Văn Kiên cũng từ chối làm việc với lý do đã giao việc quản lý công ty cho con trai là Trần Văn Tuấn.

Trước trụ sở Kiên Lục là cây xăng nhỏ.

Mặc dù ông Kiên cho biết đã giao cho con trai phụ trách công ty Kiên Lục, nhưng thông tin từ sở Công thương tỉnh Nghệ An thì đến thời điểm 27/10, ông Trần Văn Kiên vẫn là Giám đốc doanh nghiệp Kiên Lục. Như vậy, việc đơn vị này bán và chế biến xăng giả thì trước hết ông Kiên phải chịu trách nhiệm.

Ngày 27/10, qua điện thoại, ông Trần Văn Kiên đã thừa nhận mình đúng là chủ doanh nghiệp và đổ lỗi cho việc buôn bán xăng giả là do con trai Trần Văn Tuấn làm. Tuy nhiên ông Kiên cũng trả lời “con dại thì cái mang” và hiện quyết định xử lý cuối cùng đang chờ cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An.

Trọng Đức

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/nghe-an-chu-dn-dau-so-lam-xang-gia-khoac-ao-tu-thien--a344486.html