Nghệ An: Chồng chết cháy cùng con trai 1 tuổi, vợ bị thương nặng

Cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc người chồng cùng con trai 1 tuổi chết cháy và người vợ bị thương rất nặng.

Sáng 16/1, ông Hồ Minh Triêu – Chủ tịch UBND xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc người chồng cùng con trai 1 tuổi chết cháy và người vợ bị thương rất nặng.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo đó, rạng sáng cùng ngày, người dân ở xóm 1, xã Quỳnh Hoa ngửi thấy mùi khét từ nhà chị Nguyễn Thị T. (SN 1984, trú xã Quỳnh Hoa). Mọi người đến kiểm tra thì tá hỏa phát hiện chị T. đang nằm bất tỉnh trên nền nhà, đầu có nhiều vết thương đang chảy máu. Trong nhà bếp, chồng chị T. là anh Võ Văn C. (SN 1984) cùng con trai gần 1 tuổi bị cháy đen, tử vong. Bên cạnh thi thể 2 cha con có một bình gas.

Chị T. được người dân đưa đi cấp cứu ở một bệnh viện tại TP Vinh. Cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ sự việc.

Được biết, vợ chồng chị T. là người hiền lành, chịu thương chịu khó. Người chồng không có công việc ổn định, đi làm phụ hồ trên địa bàn. Người vợ làm đồng áng, chăm sóc con cái. Gia đình có 3 người con trai. Hai đứa đầu sinh đôi đang học lớp 6, đứa út gần 1 tuổi.

V. Đồng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/nghe-an-chong-chet-chay-cung-con-trai-1-tuoi-vo-bi-thuong-nang-20210116112023995.htm