Nghệ An: Chó béc-giê sổng chuồng cắn chết cháu bé 22 tháng tuổi

Đang chơi với chị gái ngoài cổng, một bé gái 22 tháng tuổi bất ngờ bị con chó béc-giê nhà hàng xóm lao vào cắn thương tích nặng, dẫn đến tử vong.

Cháu N. được các bác sĩ cấp cứu tại bệnh viện nhưng không qua khỏi.

Cháu N. được các bác sĩ cấp cứu tại bệnh viện nhưng không qua khỏi.

Ngày 11/7, ông Phạm Đình Chương, Trưởng Công an xã Nghi Diên (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) cho biết, một bé gái trên địa bàn vừa bị chó béc-giê nhà hàng xóm cắn tử vong.

Vào chiều 10/7, bé P.T.Y.N. (22 tháng tuổi, trú tại xã Nghi Diên) đang chơi với chị gái ở ngoài cổng nhà. Đúng lúc này, một con chó chó béc-giê nhà hàng xóm bất ngờ lao vào cắn cháu.

Sau khi phát hiện sự việc, người thân lập tức đưa cháu vào Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Lộc để cấp cứu trong tình trạng bị đa chấn thương, bất tỉnh, trên người có nhiều vết cắn sâu ở vùng mạn sườn…

Sau khi sơ cứu ban đầu, bệnh nhi tiếp tục được chuyển vào Bệnh viện Sản nhi Nghệ An cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, cháu N. đã không qua khỏi.

Được biết, con chó béc-giê cắn cháu N. được gia đình hàng xóm thường xuyên nuôi nốt, nhưng không may sổng chuồng dẫn đến sự việc thương tâm.

Theo dantri.com.vn

loading...

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/tin-tuc/nghe-an-cho-bec-gie-song-chuong-can-chet-chau-be-22-thang-tuoi/20190711033638623