Nghệ An: Chi trả chế độ cho hơn 187 ngàn dân công hỏa tuyến

Sáng 17/7, tại Bộ CHQS tỉnh, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tham gia hội nghị có Thiếu tướng Doãn Ngọc Sơn - Phó Chủ nhiệm Chính trị, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo 24 Quân khu 4; đại biểu các sở, ban ngành và địa phương trong tỉnh, đại biểu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh. Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 24 tỉnh Nghệ An và Thượng tá Thái Đức Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Ban thường trực Ban chỉ đạo 24 về giải quyết chế độ chính sách cho dân công hỏa tuyến tỉnh Nghệ An.

Chi trả chế độ cho hơn 187 ngàn dân công hỏa tuyến

Chi trả chế độ cho hơn 187 ngàn dân công hỏa tuyến

Sau 4 năm triển khai Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ, Nghệ An đã có 187.670 trường hợp được Quân khu 4 ký quyết định đủ điều kiện để hưởng trợ cấp một lần với tổng số tiền hơn 431 tỷ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh khẳng định: Việc triển khai thực hiện Quyết định 49 từ năm 2015 đến nay, Ban Chỉ đạo 24 ở 3 cấp của tỉnh và các cơ quan chức năng liên quan đã triển khai các hướng dẫn một cách đồng bộ, nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, đảm bảo dân chủ, công khai. Quan trọng hơn, trong quá trình thực hiện Quyết định 49 của Thủ tướng, cấp ủy, chính quyền tại cơ sở đã bám được sự chỉ đạo của cơ quan cấp trên, nên việc giải quyết vướng mắc, hướng dẫn các đối tượng hoàn tất hồ sơ nhanh gọn, đúng quy định của pháp luật.

Đối với nhiệm vụ thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ xét duyệt các hồ sơ còn tồn đọng, kịp thời trả chế độ, cấp thẻ bảo hiểm cho các đối tượng, hoàn tất trong năm 2019

PV

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/nghe-an-chi-tra-che-do-cho-hon-162-ngan-doi-tuong-dan-cong-hoa-tuyen-d101867.html