Nghệ An: Cháy trường mầm non lúc đang ngủ trưa, 300 cháu bé sợ hãi, bật khóc khi được giải cứu

Hốt hoảng phát hiện ngọn lửa bùng cháy tại trường mầm non trong khi cổng trường khóa trái, người dân hô hoán, phá cổng, trèo tường cùng giáo viên sơ tán học sinh ra ngoài.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 11 giờ 30 trưa nay (ngày 7/5) tại trường mầm non Lê Mao (trên đường Đinh Công Tráng, TP Vinh, Nghệ An). Sau một tiếng nổ lớn, người dân bàng hoàng phát hiện ngọn lửa và khói bốc lên từ phía trong trường học.

Trường mầm non Lê Mao, nơi phát hiện vụ cháy.

Trường mầm non Lê Mao, nơi phát hiện vụ cháy.

Cổng trường khóa trái, bên trong có đến 300 trẻ đang trong giờ ngủ trưa nên người dân đã hô hoán, đồng thời phá cổng, trèo tường vào bên trong để cùng giáo viên sơ tán trẻ ra ngoài.

Người dân, giáo viên, bộ đội sơ tán trẻ ra ngoài.

Một phụ huynh hốt hoảng ôm con chạy trong vụ cháy.

300 trẻ đã được sơ tán an toàn sang Ban chỉ huy quân sự ở phía đối diện.

Hàng trăm trẻ sau đó được giáo viên, bộ đội cùng người dân sơ tán sang trụ sở của Ban chỉ huy quân sự TP Vinh ở ngay đối diện.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng điều động hai xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường để dập lửa. Ngọn lửa được khống chế hoàn toàn sau đó.

Ông Trần Ngọc Tú (chủ tịch TP Vinh) xác định, bước đầu vụ cháy chưa có thiệt hại về người. Hàng trăm cháu học tại trường mầm non được sơ tán an toàn.

Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định là do sự cố chập điện.

Nhã Hoàng

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/nghe-an-chay-truong-mam-non-luc-dang-ngu-trua-300-chau-be-so-hai-bat-khoc-khi-duoc-giai-cuu-2019050715090039.htm