Nghệ An: Chặt tỉa cây xanh 'quá tay', một trường THCS bị kiểm điểm

Phòng GD&ĐT huyện Thanh Chương, Nghệ An đã yêu cầu Trường THCS Cát Văn (huyện Thanh Chương, Nghệ An) kiểm điểm, rút kinh nghiệm khi thực hiện cắt tỉa quá tay một số cây xanh trong khuôn viên trường.

Hình ảnh 3 gốc xà cừ bị cắt trụi tại Trường THCS Cát Văn, huyện Thanh Chương, Nghệ An. Ảnh: Lương Văn.

Hình ảnh 3 gốc xà cừ bị cắt trụi tại Trường THCS Cát Văn, huyện Thanh Chương, Nghệ An. Ảnh: Lương Văn.

Ngày 26/8, ông Trần Xuân Hà – Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Thanh Chương, Nghệ An cho biết: Sáng cùng ngày, lãnh đạo Phòng đã đến kiểm tra sự việc cắt tỉa cây xanh trước năm học mới tại Trường THCS Cát Văn.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một số cây xanh ở trong sân Trường THCS xã Cát Văn bị cắt hết cành lá, chỉ còn lại thân. Nhiều ý kiến bày tỏ sự tiếc nuối và cho rằng những cây xanh này đang xanh tốt, tỏa bóng mát cho sân trường.

Lý giải về sự việc trên, cô Nguyễn Thị Thanh Hoàn - Hiệu trưởng Trường THCS Cát Văn cho hay, từ ngày 20/8, nhà trường cho cắt tỉa các cây xanh.

Theo cô Hoàn, việc cắt tỉa cành cây được Ban Giám hiệu và Hội phụ huynh bàn bạc, thống nhất với mục tiêu đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên.

Cách đây 2 năm, từng có một số gốc xà cừ bị đổ, bật gốc, may mắn không gây thiệt hại về người. Các cây xà cừ trong trường tương đương nhau, khoảng gần 15 năm tuổi, cành lá sum suê, có nguy cơ gãy đổ khi có mưa gió lớn. Vì vậy, trước năm học mới, nhà trường đã thuê nhân công cắt tỉa.

Trong quá trình thực hiện có ban lao động của nhà trường, đại diện phụ huynh giám sát, không có chuyện chặt cây đem bán.

Khuôn viênTrường THCS Cát Văn, huyện Thanh Chương có nhiều cây xanh. Ảnh: Lương Văn.

Ông Trần Xuân Hà – Trưởng phòng GD&ĐT Thanh Chương thông tin, để chuẩn bị cho năm học mới 2020 – 2021, trước đó Phòng GD&ĐT huyện đã ra văn bản yêu cầu các nhà trường rà soát, kiểm tra hệ thống cây xanh. Chặt tỉa cành cây có dấu hiệu mục ruỗng, nguy cơ gãy đổ đảm bảo an toàn trường học trước mùa mưa bão.

Về sự việc tại Trường THCS Cát Văn, sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng đã cử cán bộ về làm việc trực tiếp. Theo quan sát, trong trường có nhiều cây xanh, nhưng chỉ có 3 cây xà cừ bị chặt tỉa sát thân. Nguyên nhân do nhà trường ở vùng nông thôn, thuê nhân công không chuyên nghiệp, chưa có kinh nghiệm, dẫn đến cây xanh bị cắt quá tay, trông phản cảm.

“Chúng tôi đã yêu cầu Trường THCS Cát Văn kiểm điểm, rút kinh nghiệm. Đồng thời, cũng đã có thông báo, nhắc nhở đến các trường học khác trên địa bàn thận trọng trong việc cắt tỉa cây xanh. Vừa đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên nhưng cũng vừa giữ cảnh quan, đảm bảo cây xanh tiếp tục phát triển. Sự việc cũng đã được Phòng GD&ĐT huyện Thanh Chương báo cáo với Sở GD&ĐT Nghệ An”, ông Trần Xuân Hà cho biết.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/ket-noi/nghe-an-chat-tia-cay-xanh-qua-tay-mot-truong-thcs-bi-kiem-diem-XWxsZUNGg.html