Nghệ An: 'Cát tặc' lại lộng hành trên sông Lam

Nhiều xà lan thả vòi xuống khai thác cát trái phép sau đó tập kết ở các bãi ven bờ sông Lam đoạn đi qua huyện Đô Lương, Nghệ An. Dù cơ quan chức năng đã nhiều lần có biên bản xử lý nhưng tình trạng này vẫn tiếp diễn.

Ngày 25/11, người dân xã Tào Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) phản ánh tình trạng các doanh nghiệp, cá nhân sử dụng xà lan hút cát trái phép dưới sông Lam rồi tập kết ở các bãi. Sau đó, cát lậu được ngang nhiên vận chuyển bán thương mại.

Xe tải vào bãi tập kết để vận chuyển cát vừa được khai thác trái phép dưới sông Lam

Xe tải vào bãi tập kết để vận chuyển cát vừa được khai thác trái phép dưới sông Lam

Theo tìm hiểu của báo điện tử Tổ Quốc, tại bãi tập kết cát của công ty Tuấn Hương (xã Tào Sơn, huyện Đô Lương) đang sử dụng xà lan để hút cát dưới sông Lam rồi tập kết trên bờ. Nhiều xe tải ra vào liên tục để vận chuyển cát đưa ra thị trường. Việc khai thác cát công khai khi chưa được cấp thẩm quyền cấp phép.

Tại đây, một người phụ nữ giới thiệu là Hương (vợ của chủ bến cát) xác nhận, 2 xà lan khai thác dưới sông là của Công ty Tuấn Hương, còn các xà lan khác là của các đơn vị khác.

2 xà lan đang thực hiện việc hút cát dưới sông Lam

Đặt vấn đề về giấy phép khai thác cát, bà Hương thừa nhận hiện công ty vẫn chưa được cấp có thẩm quyền cấp phép, việc khai thác như thế là vi phạm pháp luật.

Bà Hương cũng cho biết thêm, dọc sông này cũng có rất nhiều đơn vị khai thác cát lậu chứ không riêng công ty Tuấn Hương.

Cận cảnh một xà lan đang hút cát trái phép

Cách bãi tập kết của công ty Tuấn Hương không xa, cũng có một bãi tập kết cát khác và một số xà lan có dấu hiệu vừa khai thác xong đang tạm nghỉ. Trên đoạn sông luôn xuất hiện 4-5 xà lan thả vòi hút cát liên tục.

Liên quan đến vấn đề này, ông Phan Sỹ Quỳ, Phó Chủ tịch UBND xã Tào Sơn cho biết, địa điểm khai thác cát của Cty Tuấn Hương chưa được cấp phép. Chính quyền đã nhiều lần lập biên bản và đình chỉ hoạt động.

Việc khai thác cát diễn ra rầm rộ

"Ngay lập tức chúng tôi sẽ cử cán bộ xuống để lập biên bản xử lý và đình chỉ việc khai thác cát trái phép của Cty Tuấn Hương. Sau khi có biên bản xử lý chúng tôi sẽ thông báo lại cho báo", ông Quỳ nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 9/9, UBND huyện Đô Lương đã có văn bản gửi UBND xã Tào Sơn về việc tăng cường công tác kiểm tra xử lý khai thác, tập kết cát, sỏi trái phép trên địa bàn.

Tại văn bản nêu rõ, thời gian qua dư luận phản ánh trên địa bàn xã Tào Sơn vẫn còn tình trạng khai thác, tập kết và kinh doanh cát sỏi trái phép. Vì vậy, UBND huyện yêu cầu UBND xã Tào Sơn nghiêm túc thực hiện việc kiểm tra và xử lý tình trạng khai thác cát trái phép. Nếu để xảy ra việc khai thác cát trái phép chủ tịch UBND xã phải chịu trách nhiệm.

Tuy nhiên, đến nay tình trạng khai thác cát trái phép vẫn hằng ngày diễn ra công khai, xem thường qui định của pháp luật.

Văn Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/nghe-an-cat-tac-lai-long-hanh-tren-song-lam-20191125171517875.htm