Nghệ An: Căng mình giữa nắng nóng chống dịch tả lợn châu Phi

Có mặt tại Trạm kiểm dịch động vật Bắc Nghệ An vào 11 giờ trưa nay 18/5, phóng viên ghi nhận sự tích cực của lực lượng chức năng tại đây trong kiểm soát phương tiện chở động vật đi qua địa bàn. Giữa nắng nóng, cán bộ làm nhiệm vụ bám vị trí, theo dõi các phương tiện để kiểm tra và phun tiêu độc khử trùng.

Ông Nguyễn Đức Thành, cán bộ trạm Kiểm dịch động vật Bắc Nghệ An cho biết: “Được sự phân công của lãnh đạo trạm, bản thân tôi cùng với anh em trong tổ trực chốt luôn bám sát vị trí của mình để kiểm soát, kiểm dịch động vật qua địa bàn cả ngày, lẫn đêm không kể thứ 7 và Chủ nhật".

"Nhiệm vụ của chúng tôi luôn phải trúc trực ở ngoài đường để làm nhiệm vụ, rất nhiều xe chở động vật qua trạm lúc giữa trưa nhưng anh em vẫn trèo lên xe, không quản trời nắng để kiểm tra động vật, phun tiêu độc khử trùng rồi mới cho xe đi”, ông Thành nói.

Cán bộ trạm Kiểm dịch động vật Bắc Nghệ An túc trực cả trưa để kiểm soát vận chuyển lợn. Ảnh: Việt Hùng

Cán bộ trạm Kiểm dịch động vật Bắc Nghệ An túc trực cả trưa để kiểm soát vận chuyển lợn. Ảnh: Việt Hùng

Điểm chốt kiểm dịch tả lợn châu Phi đặt tại Trạm kiểm dịch động vật Bắc Nghệ An được bố trí 4 cán bộ (2 cán bộ trạm, 1 cán bộ CSGT và 1 cán bộ Quản lý thị trường) trúc trực cả ngày lẫn đêm, thay ca làm nhiệm vụ, nhất là những ngày nắng nóng vừa qua. Biết là vất vả nhưng các cán bộ ở đây vẫn tích cực kiểm soát phương tiện, không bỏ sót bất kỳ trường hợp nào qua trạm.

Ông Đậu Đăng Định - Trạm trưởng Trạm kiểm dịch động vật Bắc Nghệ An cho biết, hiện nay tình hình dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp, lây lan rất nhanh trên địa bàn Nghệ An, là đơn vị có trách nhiệm phải kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật nên đã tập trung cao độ, phân công lực lượng trực đầy đủ 3 ca/ngày.

Trong quá trình lập chốt kiểm dịch, trạm được cấp trên tạo điều kiện về một số trang thiết bị chống nắng như ô dù, quạt điện...

Cán bộ của trạm không bỏ sót trường hợp xe vận chuyển gia súc nào qua địa bàn. Ảnh: Việt Hùng

“Trong thời gian lập chốt kiểm dịch phòng chống dịch tả lợn châu Phi, có rất nhiều xe

chở lợn vào địa bàn Nghệ An. Ngoài kiểm tra giấy tờ, phun tiêu độc khử trùng, những trường hợp này, trạm sẽ gọi điện cho lực lượng thú y các huyện theo dõi, kiểm tra nhằm kiểm soát dịch bệnh, không để lây lan vào địa bàn” -

Ông Đậu Đăng Định – Trạm trưởng Trạm kiểm dịch động vật Bắc Nghệ An

Cũng trong thời gian này, Trạm kiểm dịch động vật Bắc Nghệ An tiến hành xử lý 27 trường hợp vi phạm như: vượt trạm, xe chở động vật không có giấy tờ hợp lệ.. với tổng số tiền xử phạt hơn 100 triệu đồng.

Còn tại chốt kiểm dịch đóng trên đường mòn Hồ Chí Minh qua địa bàn xã Nghĩa Lâm (Nghĩa Đàn), thời gian qua, lực lượng chức năng tại đây cũng đang tích cực kiểm tra, kiểm soát động vật qua lại địa bàn.

Ông Cao Minh Đức – Trạm trưởng Trạm thú y huyện Nghĩa Đàn cho biết: “Từ ngày lập chốt kiểm dịch tả lợn châu Phi đến nay, đơn vị luôn duy trì 10 người (trong đó 6 cán bộ thú y; 3 cán bộ CSGT và 1 cán bộ QLTT) chia làm 3 ca, mỗi ca trực 3 – 4 người làm nhiệm vụ kiểm soát phương tiện chở động vật, sản phẩm động vật qua địa bàn.

Từ ngày 1/3 đến nay, có 557 xe chở động vật và sản phẩm động vật đi qua chốt, trong đó có khoảng 30 xe chở lợn. Toàn bộ các phương tiện qua chốt đều được đơn vị kiểm tra giấy tờ, phun tiêu độc khử trùng và không có phương tiện nào vi phạm.

Tại chốt kiểm dịch động vật đóng trên đường Hồ Chí Minh tại xã Nghĩa Lâm (Nghĩa Đàn) luôn có 3 – 4 người trực cả ngày lẫn đêm. Ảnh: Minh Thái.

Để đối phó, ngăn chặn sự lây lan của dịch tả lợn châu Phi, trước đó UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 579 về việc thành lập chốt kiểm dịch tạm thời, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật chống dịch tả lợn châu Phi tại 2 điểm chốt là đường Hồ Chí Minh đi qua địa bàn xã Nghĩa Lâm (Nghĩa Đàn) và Trạm Kiểm dịch động vật Bắc Nghệ An đóng trên Quốc lộ 1A qua địa bàn thị xã Hoàng Mai.

Phối hợp túc trực 24/24 tại Trạm kiểm dịch động vật Bắc Nghệ An. Ảnh: Việt Hùng

Theo số liệu thông kế từ ngày 1/3 đến 18/5, Trạm kiểm dịch động vật Bắc Nghệ An đã kiểm tra, kiểm soát, phun tiêu độc khử trùng hơn 3.200 xe chở động vật, trong đó trâu, bò hơn 1.300 xe; lợn hơn 1.200 xe và gia cầm hơn 600 xe.

Riêng đối với kiểm soát xe chở lợn, có khoảng 200 xe vào địa bàn Nghệ An.

Việt Hùng

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/nghe-an-cang-minh-giua-nang-nong-chong-dich-ta-lon-chau-phi-243333.html